Trực thăng rơi ở Ấn Độ, 20 người chết

27/06/2013 03:15 GMT+7

Ngày 25.6, một trực thăng Mi-17 V5 của không quân Ấn Độ (IAF) tham gia cứu hộ lũ lụt đã đâm vào núi rồi rơi xuống sông.

Tờ India Today dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết vụ tai nạn xảy ra khi chiếc trực thăng đang làm nhiệm vụ ở khu vực Gaurikund thuộc bang Uttarakhand, làm 20 người trên máy bay thiệt mạng. Tuy nhiên, cũng theo India Today, giới chức IAF ban đầu chỉ xác nhận có 8 người thiệt mạng, gồm 5 thành viên phi hành đoàn và 3 thường dân.

Chiếc trực thăng bị rơi - d
Chiếc trực thăng bị rơi - Ảnh: indiatvnews.com 

Đến chiều qua, AFP dẫn lời giới chức IAF thừa nhận có đến 20 nạn nhân thiệt mạng. Hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn của IAF tại Gaurikund vẫn được tiếp tục. Giới chức Ấn Độ cho hay chiếc máy bay đã hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu, sương mù dày đặc và đây có thể là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Lê Loan

>> Trực thăng rơi, 5 lính Nam Phi thiệt mạng
>> Trực thăng rơi, 6 quan chức Nigeria thiệt mạng
>> Trực thăng rơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, 17 quân nhân thiệt mạng
>> Hai người chết vì trực thăng rơi
>> Máy bay trực thăng rơi giữa lòng New York
>> Trực thăng rơi ở Indonesia, 10 người chết
>> Trực thăng rơi tại Philippines, tỉnh trưởng thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.