Nga rút hết nhân sự khỏi Syria

28/06/2013 03:40 GMT+7

Tờ Vedomosti dẫn nguồn giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay nước này đã rút hết binh sĩ và nhân viên dân sự đóng tại căn cứ hải quân Tartus của Syria về nước. Lâu nay, nơi này chủ yếu cung cấp hậu cần và sửa chữa tàu chiến Nga. Cũng theo tờ báo, không có cố vấn quân sự Nga trong các đơn vị quân đội của chính phủ Syria.

Các chuyên gia nhận định động thái trên phản ánh quan ngại của Moscow về những diễn biến sắp tới tại Syria. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nga đã từ bỏ sự ủng hộ đối với chính quyền Syria khi một đội tàu chiến hùng hậu đang hiện diện thường trực ở Địa Trung Hải. Cũng trong hôm qua, tờ The Wall Street Journal loan tin CIA đã chuyển một lượng lớn vũ khí, có thể bao gồm tên lửa chống tăng, đến Jordan sẵn sàng cung cấp cho phe nổi dậy Syria khi có lệnh. Các bên liên quan chưa có bình luận về các thông tin trên.

Trọng Kha

>> Iran “xây căn cứ tiếp tế Syria ở Sudan”
>> Trên 100.000 người chết trong nội chiến Syria
>> Chuyên gia Mỹ “xâm nhập Syria”
>> Mỹ bị tố bí mật huấn luyện phe nổi dậy Syria
>> CIA bí mật huấn luyện quân nổi dậy Syria
>> Nga sẵn sàng tại Syria
>> Nga sẽ hoàn thành hợp đồng S-300 với Syria
>> Ngoại giao, quốc phòng Mỹ bất đồng về việc không kích Syria
>> Nga điều hai tàu chiến chở 600 lính đến Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.