Iran “xây căn cứ tiếp tế Syria ở Sudan”

27/06/2013 03:30 GMT+7

Website tình báo DEBKAfile ngày 25.6 dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Iran đang bí mật xây dựng một căn cứ tiếp tế quân sự cho Syria và phong trào Hezbollah tại thành phố Port Sudan của Sudan.

Căn cứ được xây dựng trên một khu vực mà Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho Iran thuê để đảm trách công tác hậu cần cho những xe tăng, tên lửa, pháo và những loại vũ khí hạng nặng khác sẽ được chuyển đến Syria và Hezbollah. Đây cũng là căn cứ thứ hai mà Iran xây dựng trên bờ Biển Đỏ sau căn cứ Assab ở Eritrea.

Nguồn tin của DEBKAfile nhận định Iran đang tận dụng quan hệ quân sự và tình báo vững chắc mà nước này đang có với Tổng thống al-Bashir để củng cố tuyến đường tiếp tế vũ khí cho các đồng minh. Các bên liên quan chưa có phản ứng với thông tin này.

Trùng Quang

>> Trên 100.000 người chết trong nội chiến Syria
>> Pháp gửi thuốc chống khí độc đến Syria
>> Chuyên gia Mỹ “xâm nhập Syria”
>> 11 nước đồng ý cung cấp khẩn cấp vũ khí cho phe đối lập Syria
>> Mỹ bị tố bí mật huấn luyện phe nổi dậy Syria
>> CIA bí mật huấn luyện quân nổi dậy Syria
>> Tây Ban Nha bắt nghi can khủng bố tuyển người sang Syria
>> Phe nổi dậy Syria nhận vũ khí mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.