Khích lệ người trẻ rèn luyện các tiêu chí hình mẫu thanh niên

30/06/2013 02:35 GMT+7

Ngày 29.6, hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 3 khóa 10 diễn ra tại Hà Nội. Ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã thảo luận, góp ý kiến về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong thanh niên và kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới.

Ngày 29.6, hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 3 khóa 10 diễn ra tại Hà Nội. Ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã thảo luận, góp ý kiến về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng trong thanh niên và kế hoạch triển khai cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới.

Theo anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, công tác giáo dục thanh niên cần phải nhìn thẳng vào hiện trạng của thực tế, chứ không nên nhìn trên giấy tờ. Trong báo cáo hằng tháng, Đoàn luôn có nhiều hoạt động, sinh hoạt Đoàn có chủ đề gắn với từng tháng, nếu thực sự làm được như thế là quá tốt nhưng giờ phải xem lại, trong mỗi hoạt động, buổi sinh hoạt ấy có được bao nhiêu người tham gia. Đoàn giáo dục thanh niên qua phong trào thực tiễn thì phải xem thanh niên thực sự có chuyển biến gì hay không...

“Trong cuối năm nay, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn sẽ kiểm điểm cá nhân theo 8 điều cán bộ đoàn nên làm và 8 điều cán bộ đoàn không nên làm. Ở các địa phương khác cũng thế, nên kiểm điểm theo chỉ thị này. Phải làm dần dần từng bước sẽ thành thói quen”, anh Vinh đề nghị.

Cũng theo anh Nguyễn Đắc Vinh, cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới hiện còn nhiều ý kiến, quan điểm tranh luận. Trên thực tế, trong từng đối tượng thanh niên sẽ có tiêu chí hình mẫu rất khác nhau, nếu cứ áp đặt theo bộ tiêu chí chung dễ mang tính áp đặt bởi sẽ có nơi đúng, nơi không đúng. Nên chăng chỉ ban hành hướng dẫn khái quát mang tính định hướng nhưng sẽ có sự minh họa cụ thể để cơ sở có căn cứ triển khai, nhìn vào đó tự định ra các tiêu chí cho phù hợp với thanh niên và điều kiện thực tiễn ở địa phương, đơn vị mình. Gắn theo đó, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức hoạt động để phát động, khích lệ thanh niên phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí trong cuộc vận động này.

Hôm nay 30.6, hội nghị tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận và biểu quyết về việc thành lập Hội đồng Đội T.Ư khóa 7; nghe Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao đổi về chuyên đề, tạo ra lợi thế nguồn nhân lực, dân chủ và phát huy thời cơ toàn cầu hóa để phát triển nhanh và bền vững.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.