Phát hiện mới về cách tế bào ung thư phát triển

07/07/2013 14:38 GMT+7

(TNO) Tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng thay vì tiêu diệt tế bào ung thư lại kích hoạt và khiến chúng lan rộng.

(TNO) Tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng thay vì tiêu diệt tế bào ung thư lại kích hoạt và khiến chúng lan rộng, theo UPI.

Đó là phát hiện của nhóm nghiên cứu thuộc hai trường đại học tại Canada là Trường đại học McGill và Trường đại học Calgary.

Họ đã nghiên cứu trên tế bào nuôi cấy và chuột bị ung thư trong phòng thí nghiệm, từ đó phát hiện có mối liên hệ giữa sự viêm nhiễm, phản ứng của tế bào bạch cầu và sự di căn tế bào ung thư.

Đây là nghiên cứu đầu tiên xác định được cách lây lan hoàn toàn mới của tế bào ung thư, theo tiến sĩ Lorenzo Ferri, Giám đốc Bộ môn phẫu thuật lồng ngực, thuộc Trường đại học McGill, một thành viên của nhóm nghiên cứu.

Khi xảy ra viêm nhiễm, tế bào bạch cầu tạo ra mạng lưới các tế bào bạch cầu trung tính (NET) để giữ chân các mầm bệnh, chẳng hạn như vi khuẩn, và tiêu diệt chúng.

Thế nhưng khi cơ thể bị ung thư, thay vì tiêu diệt mầm bệnh, mạng lưới tế bào bạch cầu trung tính lại kích hoạt các tế bào ung thư và tạo điều kiện sản sinh tế bào ung thư thứ phát hay di căn.

Điều thú vị là những loại thuốc hiện nay đang được dùng để trị những căn bệnh khác không phải ung thư lại có thể ngăn chặn được cơ chế hoạt động này, theo nhóm nghiên cứu.

Đức Trí

>> Nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ thành đạt
>> Nhỏ ăn thịt gà, lớn giảm nguy cơ ung thư ruột
>> Chất béo thực vật và ung thư tuyến tiền liệt
>> Giấm ăn và ung thư cổ tử cung
>> Ung thư tuyến tiền liệt và chứng thoát vị
>> Phát hiện cơ chế tế bào ung thư di căn
>> Thử máu phát hiện ung thư miệng
>> Những nguyên nhân có thể gây ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.