Đề thi đợt 2: Học lực bình thường có thể làm tốt trên 50%

08/07/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Sáng 8.7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có buổi làm việc với Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.

(TNO) Sáng 8.7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã có buổi làm việc với Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.

>> Hơn 838.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2
>> Đi thi đại học bằng xe… thiết giáp
>> Tiếp tục hỗ trợ thí sinh thi đợt 2
>> Bắt hai đối tượng móc trộm tài sản thí sinh thi đại học
>> Thương hai chị em mồ côi đưa nhau đi thi đại học
>> Một thí sinh bị bệnh hiểm nghèo trước ngày thi đại học
>> Lại phát hiện thêm một trường hợp thi hộ

Số TS vi phạm mang điện thoại di động tăng

Tại buổi làm việc, PGS-TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng, báo cáo về tình hình thi ĐH đợt 1 và công tác chuẩn bị cho thi ĐH đợt 2.

PGS-TS Nam cho biết trong đợt 1, dù các cán bộ coi thi đã thường xuyên nhắc nhở TS không được mang điện thoại vào phòng thi, nhưng tình hình TS dự thi vi phạm quy chế thi do lỗi này lại rất phổ biến.

“Mặc dù chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhưng các TS vẫn vi phạm. Lỗi mang điện thoại di động vào phòng thi dù có sử dụng hay không đều bị đình chỉ ngay”, PGS-TS Trần Văn Nam nói.

Cẩn trọng với tiêu cực

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, ở đợt 2 này, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục ra đề thi theo phương án có sự phân loại TS cao. Với những TS có học lực bình thường thì có thể làm bài tốt từ trên 50%. Nhưng những câu khó trong đề thi thì chỉ dành cho những học sinh có học lực giỏi và xuất sắc.

“Có thể mùa thi ĐH năm nay TS sẽ khó kiếm được điểm 10, nhưng chắc chắn sẽ phân loại được sức học rõ rệt của các TS”, Thứ trưởng Ga nhấn mạnh.

Qua kiểm tra sơ bộ tại điểm thi ĐH Đà Nẵng, công tác tuyển sinh như vậy là rất tốt. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý đặc biệt đối với các cán bộ coi thi về đợt thi thứ 2 này, vì đợt này được xem là khá phức tạp.

“Có rất nhiều khối ngành, nhiều môn thi nên việc nhầm lẫn đề thi rất có thể xảy ra, nên việc coi thi phải hết sức kỹ lưỡng, các cán bộ cần tuân thủ nguyên tắc khi mở đề, bởi những sai sót dù rất nhỏ của cán bộ coi thi sẽ dễ dẫn đến những hậu quả lớn”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói thêm.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng đặc biệt dặn dò các thanh tra, cán bộ coi thi phải cẩn trọng với những tiêu cực từ phòng thi.

“Các hiện tượng tiêu cực trong phòng thi sẽ biến tướng rất nhiều cách, những trường hợp mang thiết bị tinh vi vào phòng thi, sử dụng tài liệu, thi hộ... đều có thể xảy ra, nên cán bộ coi thi, thanh tra HĐT phải phát hiện kịp thời, không để cho tiêu cực xảy ra trong phòng thi”, Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh.

Sau buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga và đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến các HĐT Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng, Trường THCS Nguyễn Huệ… để kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn bị thi; hỏi han, động viên các TS đang làm thủ tục dự thi sáng nay...

Thứ trưởng Bùi Văn Ga 1
Thứ trưởng Bùi Văn Ga đến kiểm tra công tác coi thi tại HĐT Trường CĐ Công nghệ Đà Nẵng

Thứ trưởng Bùi Văn Ga 2
Thứ trưởng hỏi han, động viên các TS

Thứ trưởng Bùi Văn Ga 3
Nhắc nhở cán bộ coi thi cảnh giác với tiêu cực

Thứ trưởng Bùi Văn Ga 4
Rất nhiều TS tại HĐT Trường CĐ Công nghệ điều chỉnh thông tin dự thi vào sáng nay

Bài, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.