Lấy mẫu nước trên vịnh Mân Quang xét nghiệm

10/07/2013 11:11 GMT+7

(TNO) Sáng 10.7, Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) Q.Sơn Trà cùng Chi cục Bảo vệ môi trường Sở TNMT TP.Đà Nẵng tiến hành lấy mẫu nước tại khu vực xảy ra hiện tượng cá nuôi chết hàng loạt ở vịnh Mân Quang, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà để xét nghiệm.

Ông Phạm Văn Bình, Phó phòng TNMT Q.Sơn Trà cho hay đơn vị nhận tin báo xảy ra tình trạng cá chết vào lúc 7 giờ ngày 23.6 tại bè nuôi của ông Nguyễn Văn Tư, thiệt hại khoảng 360 con cá với tổng trọng lượng chừng 150 kg.

Thống kê của UBND P.Thọ Quang, đến ngày 29.6 tình trạng cá chết tiếp diễn, kéo dài nhiều ngày liền, cao điểm là tuần đầu tiên của tháng 7 và đến nay vẫn còn chết rải rác.

Hầu hết 24 hộ nuôi cá mú, cá dìa, cá hồng đều bị thiệt hại phải vớt bỏ tổng cộng khoảng 12-15 tấn cá.


Cá chết trên vịnh Mân Quang

Tuy khu vực nuôi cá bè trên vịnh Mân Quang thuộc địa phận P.Thọ Quang nhưng đa số hộ dân nuôi cá lại thuộc P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà.

Hội Nông dân P.Nại Hiên Đông cho hay trung bình mỗi hộ dân thả khoảng 3.000 con cá giống, hộ thiệt hại ít thì 50 triệu đồng, nhiều thì 150 triệu đồng sau sự cố vừa qua.

Bên cạnh lý do thời tiết nắng nóng, người nuôi cá nghi ngờ một số đơn vị trong KCN Dịch vụ thủy sản Thọ Quang lén xả thải ra âu thuyền Thọ Quang rồi chảy ra vịnh Mân Quang vào các khuya cuối tuần, trùng với thời điểm cá chết nhiều nhất.

Còn theo ông Đinh Văn An, Phó chủ tịch UBND P.Thọ Quang ghi nhận tại hiện trường vào thời điểm xảy ra cá chết, trên mặt nước xuất hiện nhiều màng mỏng màu đỏ sậm, gần đó cũng có 1 số đơn vị thi công san lấp phục vụ dự án gây đục nguồn nước.

Ông Lê Văn Chí, Chủ tịch Hội Nông dân Q.Sơn Trà cho biết thêm trước đây vịnh Mân Quang có hơn 60 hộ nuôi cá lồng bè và nuôi nghêu nhưng UBND TP.Đà Nẵng đã có chủ trương cấm nuôi thủy hải sản trong khu vực và hỗ trợ cho các hộ dân chuyển đổi ngành nghề.

Tuy nhiên sau đó một số hộ dân vẫn trở lại nghề cũ, bất chấp khuyến cáo môi trường không đảm bảo.


Tháng 7.2010, người nuôi cá lồng bè tại vịnh Mân Quang cũng điêu đứng trước tình trạng cá chết hàng loạt

Vào tháng 7.2010 tại đây cũng đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt do nguồn nước vịnh Mân Quang bị ô nhiễm nặng.

Hiện Trung tâm Kỹ thuật môi trường Sở TNMT TP.Đà Nẵng đang xét nghiệm 2 mẫu nước để làm rõ nguyên nhân.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cá chết thối cả khu dân cư
>> Tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt tại vịnh Mân Quang
>> Lại xảy ra cá chết hàng loạt
>> Vịnh Mân Quang bị ô nhiễm nặng
>> Cá chết trắng hồ sinh thái
>> Cá chết hàng loạt tại Tây Ninh, dân Campuchia cũng đổ qua vớt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.