Chế độ ăn lúc nhỏ và bệnh tim

12/07/2013 03:00 GMT+7

Chế độ ăn uống của trẻ lúc 3 tuổi có thể quyết định nguy cơ bị bệnh tim mạch khi trưởng thành.

Trong cuộc khảo sát ở 1.076 trẻ, các nhà khoa học thuộc Bệnh viện St Michael (Canada) phát hiện tác động của chế độ ăn uống không lành mạnh xuất hiện từ sớm, với các dấu hiệu cảnh báo về cholesterol ở trẻ từ lúc 3-5 tuổi, theo Daily Mail.

Các chuyên gia nhận thấy mối liên hệ giữa thói quen ăn uống và lượng cholesterol xấu trong máu, một dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tim mạch về sau. “Kết quả của chúng tôi cho thấy mối liên quan giữa hành vi ăn uống và nguy cơ tim mạch xuất hiện sớm trong cuộc đời và từ đó có thể có biện pháp can thiệp sớm”, trưởng nhóm nghiên cứu, bác sĩ Navindra Persaud nói.

Theo các chuyên gia, các bậc cha mẹ cần cẩn trọng trong chế độ ăn uống của trẻ.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.