Tát thiếu nữ, bị đánh chấn thương sọ não

17/07/2013 17:20 GMT+7

* Bảo vệ đưa mã tấu cho kẻ gây sự chém người (TNO) Chiều 17.7, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng cho hay đội đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý vụ loạn đả gây thương tích tại khu vui chơi siêu thị Big C, tầng 4 Vĩnh Trung Plaza, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê.

* Bảo vệ đưa mã tấu cho kẻ gây sự chém người

 

(TNO) Chiều 17.7, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng cho hay đội đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý vụ loạn đả gây thương tích tại khu vui chơi siêu thị Big C, tầng 4 Vĩnh Trung Plaza, P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê.

Theo điều tra, chiều 16.7, Tôn Nữ Thanh Bình (19 tuổi, trú Q.7, TP.HCM) cùng bạn trai là Võ Nhật Tĩnh (22 tuổi, trú đường Điện Biên Phủ, TP.Đà Nẵng) chơi điện tử tại siêu thị Big C, tầng 4 Vĩnh Trung Plaza.

 

Đến 18 giờ cùng ngày, cả hai mang các đồng xu thắng được ra về thì túi nilon bị thủng nên các đồng xu rơi xuống sàn.

Bình cúi nhặt thì bị Lê Đoàn Phúc (26 tuổi, trú tổ 25 P.Vĩnh Trung) đá văng các đồng xu đi nơi khác.

 
Hai ghế inox, 1 mã tấu và 2 con dao hung khí của vụ đánh nhau

 

Bình phản ứng liền bị Phúc đánh vào mặt gây thương tích nhẹ, Tĩnh can ngăn yêu cầu Phúc không được đánh nữ giới thì cả hai đánh nhau.

Lúc này, bảo vệ khu trò chơi Đoàn Anh Tú (18 tuổi) là bạn cùng xóm với Phúc thấy vậy còn tiếp tay cho Phúc bằng cách lấy cây mã tấu dài 60 cm giấu sẵn trong khu vực đưa cho Phúc chém Tĩnh.

Tĩnh bỏ chạy vào khu ăn uống gần đó lấy hai ghế bằng inox kháng cự, đánh vào đầu khiến Phúc bất tỉnh, chấn thương sọ não đang được cấp cứu.

Tĩnh tiếp tục xông vào khu ăn uống lấy 1 dao dài 30 cm và 1 con dao chặt xương dài 40 cm để làm hung khí phòng thân khi bỏ chạy nhưng sau đó bị nhân viên bảo vệ bắt giữ.

* Cùng ngày, Công an Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Thanh Lương (25 tuổi, trú P.Mân Thái) và Mai Đăng Chung (20 tuổi, trú P.Thọ Quang, cùng Q.Sơn Trà) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, chỉ vì nhân viên quán nhậu Bốn Mùa đường Hoàng Sa, Q.Sơn Trà chậm mang mồi ra mà Lương lật bàn nhậu.

Tôn Thất Bảo (40 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) là em họ của chủ quán Trần Hùng (40 tuổi) can ngăn thì bị Chung, Lương hành hung.

Chưa thỏa mãn, Chung, Lương tiếp tục về nhà lấy một cây rựa dài 70 cm cùng một con dao quay lại chém anh Bảo trọng thương rồi bỏ trốn nhưng bị bắt giữ một ngày sau đó.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Vụ hơn 70 người hỗn chiến, 3 người chết: Bắt 7 nghi can cầm đầu
>> Hai gia đình hỗn chiến, 3 người nhập viện
>> Phát hiện xe taxi chở băng nhóm đi hỗn chiến
>> Bắt giam băng côn đồ đại náo làng quê
>> Hai vụ chém người, cướp xe táo tợn
>> Chém người trong gia đình, đòi chém cả công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.