Trường ĐH Luật TP.HCM đào tạo ngành ngôn ngữ Anh

17/07/2013 08:30 GMT+7

(TNO) Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Luật TP.HCM đào tạo hệ chính quy trình độ ĐH ngành ngôn ngữ Anh, người tốt nghiệp ngành này được xét miễn thi tuyển đầu vào ngành luật của trường.

(TNO) Bộ GD-ĐT vừa cho phép Trường ĐH Luật TP.HCM đào tạo hệ chính quy trình độ ĐH ngành ngôn ngữ Anh, mã ngành 52220201.

Chỉ tiêu hằng năm của ngành học này nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Dự kiến có 80 chỉ tiêu đào tạo ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh pháp lý.

Đối với những cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh pháp lý của Trường ĐH Luật nếu muốn có thêm kiến thức pháp lý hoặc đi sâu vào lĩnh vực pháp luật, được xét miễn thi tuyển đầu vào, học theo hình thức văn bằng hai hệ chính quy, thời gian đào tạo 2 năm.

Những người tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh từ các trường ĐH khác phải thi tuyển đầu vào và thời gian đào tạo là 3 năm. 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy ngành luật muốn học để nâng cao trình độ tiếng Anh sẽ được học theo hình thức văn bằng 2 hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh, được xét miễn thi tuyển đầu vào và thời gian đào tạo được rút ngắn lại, tối đa là 2 năm.

Hoàng Quyên

>> Thêm 2 trường được phép tuyển sinh ngành mới
>> Thêm nhiều ngành mới
>> ĐH Hoa Sen tuyển sinh 3 ngành mới
>> Chuyên ngành mới: Chính sách Công
>> Kết thúc đợt 2 tuyển sinh ĐH, CĐ: Khó có biến động lớn về điểm chuẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.