Con người hạnh phúc nhất ở độ tuổi nào?

22/07/2013 14:49 GMT+7

(TNO) Con người hạnh phúc và thỏa mãn nhất khi 23 và 69 tuổi, trong khi độ tuổi trung niên là thời điểm con người cảm thấy hối tiếc và bất mãn với cuộc sống nhất.

(TNO) Con người hạnh phúc và thỏa mãn nhất khi 23 và 69 tuổi, trong khi độ tuổi trung niên là thời điểm con người cảm thấy hối tiếc và bất mãn với cuộc sống nhất, theo Daily Mail ngày 22.7.

Đó là kết quả nghiên cứu của nhà khoa học Hannes Schwandt thuộc Trường đại học Princeton (Mỹ), sau khi nghiên cứu 23.161 người Đức, tuổi từ 17 đến 85.

Con người hạnh phúc nhất ở độ tuổi nào?
Con người cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc hơn sau 55 tuổi - Ảnh: Shutterstock

Những người ở độ tuổi đôi mươi thường đánh giá cao tương lai của mình trước khi bắt đầu cảm thấy thất vọng với cuộc sống.

Thời điểm hơn 50 tuổi là lúc họ cảm thấy thất vọng và hối tiếc nhiều nhất với những giấc mơ không thể trở thành sự thật. Tuy nhiên, sau 55 tuổi, sự thỏa mãn bắt đầu trở lại và đạt đỉnh điểm vào lúc con người 69 tuổi.

Đức Trí

>> Khỏe mạnh hơn nhờ hôn nhân hạnh phúc
>> Càng nhiều tiền càng hạnh phúc?
>> Ngày hạnh phúc nhất
>> Hạnh phúc của người cao tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.