Mỹ sản xuất vũ khí sinh học gần Nga?

22/07/2013 12:50 GMT+7

(TNO) Ông Gennady Onishchenko, Trưởng thanh tra vệ sinh dịch tễ Nga, đã cáo buộc Mỹ sản xuất vũ khí sinh học tại Georgia và khẳng định điều này là một hiểm họa cho Nga.

Ông Onishchenko hôm 20.7 tố cáo với hãng tin Interfax (Nga) rằng một phòng thí nghiệm của Hải quân Mỹ, tọa lạc tại khu vực từng là căn cứ quân sự của quân đội Liên Xô ở ngoại ô thủ đô Tbilisi (Georgia), đang có những hoạt động vi phạm Công ước Cấm Vũ khí Sinh học ký kết hồi năm 1975.

Quan chức cấp cao hàng đầu ngành y tế Nga cho rằng điều này đe dọa nước Nga.

Thông tin này được tờ The Moscow Times (Nga) xác nhận vào ngày 22.7.

Ông Onishchenko còn nói thêm rằng chính phủ Nga cần phải có biện pháp hạn chế nhập rượu từ Georgia.

Tuy nhiên, ông Amiran Gamkrelidze, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh và Sức khỏe Công cộng Georgia, một tổ chức liên kết giữa Mỹ và Georgia, tuyên bố rằng lời cáo buộc của ông Onishchenko là “vô lý”.

Ông này cũng cho biết rằng các chuyên gia Nga ghé thăm phòng thí nghiệm nói trên “vẫn hài lòng” với hoạt động tại đây ngay cả sau khi ông Onishchenko đưa ra cáo buộc.

Hoàng Uy

>> Sĩ quan Trung Quốc gọi H7N9 là vũ khí sinh học
>> Năm loại vũ khí sinh học đáng sợ nhất
>> Cây phát hiện vũ khí sinh học
>> Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có tàu chiến mới  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.