Rút ngắn tuyến đường Tây nguyên - Trung Trung bộ

23/07/2013 11:25 GMT+7

(TNO) Tuyến Quốc lộ 24C cùng với ĐT 616 từ Quảng Nam đi Kon Tum sẽ tạo thành tuyến đường ngắn nhất nối khu vực đồng bằng Trung Trung bộ với khu vực Tây nguyên

(TNO) Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho khớp nối đoạn tuyến Trà My - Sông Trường (Quảng Nam) cùng với đoạn tuyến Dung Quất - Trà  Bồng - Trà Thanh (Quảng Ngãi) để chuyển thành Quốc lộ 24C, nếu hội đủ các điều kiện theo quy định.

Theo phân tích của hai địa phương Quảng Nam và Quảng Ngãi, tuyến Quốc lộ 24C cùng với ĐT 616 từ Quảng Nam đi Kon Tum sẽ tạo thành tuyến đường ngắn nhất nối khu vực đồng bằng Trung Trung bộ với khu vực Tây nguyên. Tuyến này xuất phát từ vùng kinh tế trọng điểm Chu Lai - Dung Quất.

Nối đồng bằng Trung Trung bộ và Tây nguyên bởi tuyến đường ngắn nhất
Thi công tuyến đường tại khu vực H.Nam Trà My (Quảng Nam), giáp ranh với tỉnh Kon Tum

Nhu cầu khớp nối này do phía Quảng Nam đề nghị, theo Văn phòng UBND tỉnh ngày 23.7.

Trước đó, hồi tháng 6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải nâng cấp đoạn Dung Quất - Trà  Bồng - Trà Thanh thành Quốc lộ 24C.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Nâng cấp Quốc lộ 20 để vận chuyển alumin
>> Tài trợ hơn 1.000 tỉ đồng mở rộng, nâng cấp quốc lộ 14
>> Mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A và 14

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.