Giết người yêu đang mang thai, lãnh án 18 năm tù

24/07/2013 17:05 GMT+7

(TNO) Sáng 24.7, TAND tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm lưu động vụ P.T.A nhẫn tâm giết chết người yêu đang mang thai. Bị can phạm tội ở tuổi vị thành niên, bị tuyên 18 năm tù.

(TNO) Sáng 24.7, tại Nhà văn hóa trung tâm H.Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã diễn ra phiên tòa lưu động của TAND tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm vụ P.T.A giết người yêu đang mang thai rồi vùi xác xuống cát.

Theo cáo trạng, P.T.A (17 tuổi, sinh ngày 28.9.1995, trú tại xóm Hoàng Thức, xã Hải Phú, H.Hải Hậu) có quen biết với C.T.H (17 tuổi, trú tại xã Hải Sơn, H.Hải Hậu) và có quan hệ yêu đương với H. Khi có thai, H. đã nói lại cho A. biết và yêu cầu A. phải cưới H., nhưng A. không đồng ý.

Trưa ngày 31.3, H. và A. rủ nhau đi chơi bằng xe đạp. A. chở H. đến bãi biển thuộc địa phận xã Hải Chính ngồi tâm sự và quan hệ tình dục với nhau. Sau khi quan hệ tình dục xong, H. tiếp tục yêu cầu A. phải cưới. A. vẫn không chịu nên hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau H. có tát vào mặt A., A. tức giận dùng dao bấm mang theo người đâm liên tiếp nhiều nhát vào vào ngực, vào cổ H. làm H. tử vong.

Sau khi gây án xong, A. kéo xác H. vào bụi cây gần đó, phủ cát lên, vứt dao xuống biển, rồi đi xe về nhà.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo P.T.A 18 năm tù tội “giết người” (mức hình phạt cao nhất đối với tội phạm ở độ tuổi vị thành niên). Gia đình bị cáo A. phải đứng ra bồi thường trách nhiệm dân sự cho gia đình bị hại số tiền 93 triệu đồng.

Hoàng Long

>> 10 bị cáo trong đường dây bằng giả lớn nhất Đà Nẵng lãnh án
>> Phạt tù 4 bị cáo giả danh nhà báo tống tiền CSGT
>> Tử hình thêm một bị cáo trong băng cướp taxi ở Long An
>> Vụ "đá chết hàng xóm", bị cáo bị tăng án gấp đôi
>> Vụ Giám đốc thuê người "xử" cấp phó: Hoãn phiên tòa vì bị cáo không khỏe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.