Phát hiện loài khủng long mũi to, sừng dài

25/07/2013 03:25 GMT+7

Các nhà khảo cổ học cho biết hóa thạch một loài khủng long mới, có sừng vừa được khai quật ở Utah, Mỹ. Đây là một thành viên thuộc gia đình khủng long Triceratops nhưng lại có hình thể không giống bất kỳ con Triceratops nào từng biết đến trước đây.

Con khủng long này dài 4,57 m được gọi là Nasutoceratops titusi vì có cái mũi rất to và cặp sừng đặc biệt dài. Chuyên gia Mark Loewen (Đại học Utah) nói với BBC News rằng chưa bao giờ các nhà khoa học hình dung sẽ phát hiện một vật thể lạ như thế, với chiếc mũi to quá khổ và sừng vừa dài vừa cong.

Hãng tin UPI dẫn lời các nhà khoa học cho biết mặc dù hình thù đáng sợ như thế nhưng khủng long Nasutoceratops lại là loài ăn cỏ giống như nhưng Triceratops khác. Nasutoceratops từng sống ở Laramidia, một vùng đất rộng lớn nhưng bị cô lập. Lúc đó nước biển đã làm ngập trung tâm Bắc Mỹ vào kỷ Phấn trắng cách đây khoảng 75 triệu năm.

Tạ Xuân Quan

>> Cá khổng lồ thời khủng long
>> Tìm thấy hóa thạch đuôi khủng long ở Mexico
>> Giả thuyết mới về khủng long
>> Khủng long "dí" cô dâu chú rể
>> Hóa thạch của một loài khủng long mới
>> Phát hiện mới về khủng long "sát thủ trên không
>> Khám phá loài khủng long mới
>> Khủng long ấp trứng như chim?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.