Trung Quốc cấm xây công sở xa hoa

25/07/2013 03:15 GMT+7

Theo Tân Hoa xã , Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện nước này vừa ra chỉ thị chung cấm xây dựng công sở mới trong vòng 5 năm, cũng như hoãn thi công các dự án đã được cấp kinh phí trong nỗ lực chống tham nhũng và lãng phí.

Lâu nay, những tòa công sở xa hoa lộng lẫy khiến dư luận nước này rất bất bình. Gây “chướng mắt” nhất phải kể đến tòa nhà chính quyền xây theo kiểu Nhà Trắng với chi phí  30 triệu nhân dân tệ (4,89 triệu USD) tại tỉnh An Huy, theo Tân Hoa xã. Một hãng dược quốc doanh cũng gây sốc khi giới thiệu tòa nhà mới được trang hoàng giống như cung điện Versailles tại Pháp.

Trong một diễn biến khác, tờ South China Morning Post ở Hồng Kông dẫn nguồn tin từ Trùng Khánh cho biết phiên tòa xét xử cựu Bí thư Thành ủy Bạc Hy Lai về tội tham ô và  lạm quyền có thể sẽ bắt đầu trong tuần này. 

H.G

>> Quý bà Trung Quốc đua nhau thi ngực khủng
>> Trung Quốc điều tra lại vụ đánh đập nghi phạm nổ bom sân bay
>> Các công ty Mỹ bắt đầu 'nếm trái đắng' từ Trung Quốc
>> Cư dân mạng Trung Quốc cảm thông cho người khuyết tật đánh bom ở sân bay Bắc Kinh
>> Trung Quốc 'hứng tình' thứ tư thế giới
>> 93% người Nhật không thiện cảm với Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.