TP.HCM kiến nghị cấm thuốc shisha

26/07/2013 18:35 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa có công văn (ký ngày 25.7) kiến nghị Bộ Y tế về việc quản lý kinh doanh thuốc shisha .

>> Cảnh báo tác hại của thuốc shisha
>> “Bay” theo làn khói shisha

Theo đó, để bảo vệ sức khỏe người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên, UBND TP kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu trình Chính phủ xem xét bổ sung shisha vào danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh.

Thời gian gần đây việc hút shisha trở nên phổ biến, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, theo tài liệu nghiên cứu do Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam và Chương trình Phòng chống tác hại thuốc lá Quốc gia (Vinacosh), hút shisha cũng gây nghiện, tàn phá sức khỏe gấp nhiều lần so với hút thuốc lá bình thường, nguy cơ gia tăng mắc các bệnh răng miệng và ung thư.

Ngoài ra, khi kinh doanh hút shisha, các tổ chức, cá nhân có thể lợi dụng để trộn chất kích thích, hóa chất độc hại hoặc gây nghiện mà pháp luật cấm.

N.Tập

>> Nhiều học sinh sử dụng thuốc ho gây nghiện
>> Lại phát hiện nhiều học sinh lạm dụng thuốc ho gây nghiện
>> Thuốc an thần có thể gây nghiện
>> Kinh doanh thuốc gây nghiện ở trại giam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.