Đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp với nông dân

28/07/2013 03:00 GMT+7

Ngày 27.7, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc tại Long An để kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Nguyên cho biết kể từ khi triển khai Nghị quyết T.Ư 7, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh.

 Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm vườn thanh long của nông dân xã Dương Xuân Hội, H.Châu Thành - d
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm vườn thanh long của nông dân xã Dương Xuân Hội,
H.Châu Thành - Ảnh: H.P

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 12 triệu đồng/người năm 2008 lên 23,5 triệu đồng/người năm 2012. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở nông thôn được tăng cường đầu tư… Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tồn tại, hạn chế, làm ảnh hưởng đến đời sống nông dân như: giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi giá nông sản bấp bênh và tăng rất chậm. Kinh tế hộ vẫn là đơn vị sản xuất chủ lực và chưa có sự liên kết, hợp tác. Cánh đồng mẫu lớn phát triển nhưng thị trường tiêu thụ vẫn còn khó khăn. Chưa có nhiều doanh nghiệp tham gia bao tiêu sản phẩm cho nông dân. 

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương Long An đạt được các chỉ tiêu phát triển cao so với bình quân cả nước, đặc biệt là tiêu chí giảm hộ nghèo và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Hướng tới, Phó thủ tướng cho rằng Long An cần sơ kết, đánh giá và tiếp tục khẳng định những mô hình đúng đắn đã lựa chọn, sản xuất gắn với thị trường, trong đó chú ý đến việc liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp... 

Hoàng Phương

>> Bao giờ nông dân được sản xuất theo đơn đặt hàng?
>> Nguyễn Văn Hai: Khi nông dân trở thành nhà sáng chế
>> Hỗ trợ nông dân trồng sắn bền vững
>> Hỗ trợ nông dân một cách thiết thực và bền vững
>> Nông dân... nghệ sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.