Tuần duyên Đài Loan bắt giữ 9 thủy thủ Indonesia

29/07/2013 08:35 GMT+7

(TNO) Lực lượng tuần duyên Đài Loan đã đột kích một tàu đánh cá và bắt giữ 9 thủy thủ người Indonesia vì nghi ngờ những người này đã sát hại thuyền trưởng người Đài Loan và kỹ sư trưởng trên con tàu.

AFP ngày 29.7 đưa tin cuộc bắt giữ diễn ra vào rạng sáng 27.7 khi chiếc tàu đánh cá đang di chuyển ở vị trí cách bờ biển phía nam Đài Loan gần 4.500 hải lý.

Tuần duyên Đài Loan đuổi theo con tàu nói trên sau khi chủ tàu vào hôm 18.7 báo với cảnh sát rằng đã ba ngày liền ông không liên lạc được với thuyền trưởng người Đài Loan.

Lực lượng tuần tra biển Đài Loan cho biết họ đã không tìm thấy ông Chen Te-sheng, 55 tuổi, thuyền trưởng tàu đánh cá và ông Ho Chang-lin, 67 tuổi, kỹ sư trưởng trên tàu.

Trong khi đó, 9 thủy thủ người Indonesia nhất quyết không chịu khai báo cho biết hai người này đang ở đâu.

“Chúng tôi sợ rằng họ (thủy thủ người Indonesia) đã ra tay sát hại, rồi quăng xác nạn nhân xuống biển”, một phát ngôn viên của tuần duyên Đài Loan nói với AFP.

Chín thủy thủ Indonesia đã được áp giải về lại Đài Loan để điều tra.

Hoàng Uy

>> Đài Loan tập trận đề phòng Trung Quốc tấn công
>> Đài Loan, Philippines cam kết không dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn
>> Philippines cấm nhập trân châu, mì Đài Loan
>> Lo ngại Mỹ - Trung bắt tay, Đài Loan giục Mỹ bán vũ khí
>> Đài Loan triển khai hệ thống tên lửa chống đổ bộ uy lực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.