Khai mạc hội nghị quốc tế về vũ trụ học và thuyết tương đối

30/07/2013 02:59 GMT+7

Ngày 29.7, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9 chính thức bắt đầu với lễ khai mạc Hội nghị hội thảo khoa học quốc tế về hai chuyên đề: “Vũ trụ học trong kỷ nguyên Planck” và “Thuyết tương đối rộng và lực hấp dẫn”.

Sau lễ khai mạc, hơn 100 nhà khoa học quốc tế (có 5 nhà bác học đã đoạt giải Nobel) tham dự hội nghị đã chia thành nhiều nhóm để thảo luận theo các chủ đề khác nhau xung quanh lĩnh vực vũ trụ thiên văn kỷ nguyên Planck (thời sơ khai).

Theo GS Trần Thanh Vân (Việt kiều Pháp), Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, các chủ đề nổi bật là: Luận thuyết về vụ nổ lớn Big Bang xảy ra cách đây khoảng 15 tỉ năm tạo nên vũ trụ, trong đó có trái đất; Có sự tồn tại của hạt vật chất “âm” (bóng tối) hay không; Thuyết tương đối rộng và lực hấp dẫn của nhà bác học Albert Einstein... Hội nghị này sẽ bế mạc vào ngày 3.8.

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.