Thánh tích Chúa Jesus tại Thổ Nhĩ Kỳ ?

01/08/2013 14:25 GMT+7

(TNO) Trong lúc khai quật một nhà thờ cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ học cho hay đã tìm thấy một chiếc hòm đá chứa thánh tích nhiều khả năng có liên quan đến Chúa Jesus.

Nhiều món đồ cổ được phát hiện trong quá trình khai quật nhà thờ Balatlar ở tỉnh miền bắc Sinop gần Biển Đen. Nhà thờ này được xây vào năm 660, theo tờ Today's Zaman.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện một viên đá được khắc đầy dấu thập, có thể từng là một phần của cây thập tự gỗ treo Chúa Jesus.

“Chúng tôi đã tìm thấy một vật linh thiêng trong chiếc rương. Nó là một mảnh của thập tự giá, và chúng tôi cho rằng nó thuộc về cây thập tự gỗ dùng để đóng đinh Chúa Jesus”, hãng thông tấn Anadolu dẫn lời giáo sư Gulgun Koroglu của Đại học Mỹ thuật Mimar Sinan.

Ông này khẳng định đây là món đồ khảo cổ quan trọng nhất từng được khai quật tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Giáo sư Koroglu cho biết nhóm của ông đã phát hiện nhiều thứ hết sức lạ lùng trong suốt 4 năm khai quật, bao gồm xương cốt của hơn 1.000 người, hoặc bồn tắm thời La Mã.

Hạo Nhiên

>> Cứu ngôn ngữ của Chúa Jesus
>> Nghiên cứu ADN thời Chúa Jesus
>> Xác định được ngày Chúa Jesus bị hành hình?
>> Rô bốt đã khai quật được mộ phần Chúa Jesus?
>> Tìm thấy nơi an nghỉ của Chúa Jesus?
>> Chúa Jesus “hiển linh”
>> Nghi án cây đinh đóng chúa Jesus
>> Tượng chúa Jesus cao nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.