Kẻ giết người tình cũ dã man lãnh án

03/08/2013 17:30 GMT+7

(TNO) Chiều 3.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Trần Văn Lưu (21 tuổi, trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản trong phiên xét xử sơ thẩm, lưu động.

Theo cáo trạng, tháng 5.2011, Lưu và Đỗ Thị Phước (18 tuổi, trú tổ 23B, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Năng) yêu nhau, sau đó dù chia tay nhưng Phước vẫn yêu Lưu.

Tối 30.1.2013, Lưu đang ngồi uống cà phê với Nguyễn Trọng Cúc tại xã Hòa Khương thì Phước nhắn tin rủ Lưu đi chơi. Lưu chở Cúc đến nhà bạn cùng thôn mượn dao với lý do đi đòi nợ tiền công trình giúp cha.

Lưu nhờ Cúc chở đến ngã tư Hòa Khương thì giao xe cho Cúc chạy về để đi cùng xe với Phước.

 
Lưu (giữa) và đồng bọn lãnh án

 

Lưu rủ Phước vào uống cà phê nhưng Phước không chịu mà rủ Lưu ra đập dâng An Trạch (xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) tâm sự.

Tại đây, Lưu nói chia tay và yêu cầu Phước đừng làm phiền thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Lưu rút dao đâm vào bụng và hông Phước, Phước ôm chân Lưu thì bị Lưu đá xuống sông chết đuối.

Sau đó, Lưu lấy điện thoại di động của Phước còn để lại trên bờ đem cho bạn và mang xe máy của Phước bán cho Trần Văn Hùng (18 tuổi, trú thôn Phú Sơn Nam) giá 4 triệu đồng.

Hùng bán lại cho Trần Viết Nguyên (18 tuổi, trú thôn Phú Sơn Nam) giá 5 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Lưu bị tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người và cướp tài sản, Hùng nhận 6 tháng tù còn Nguyên 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Giết người với giá... một chầu nhậu
>> Khởi tố vụ giết người trước quán karaoke
>> Khởi tố bị can giết người tình, cướp tài sản
>> Nghi can giết người trong chòi vắng ra đầu thú
>> Vụ giết người yêu rồi tự sát: Cả hai đã qua cơn nguy kịch
>> Bắt 3 nghi phạm giết người
>> Ghen tuông giết người lãnh án chung thân
>> Ném gạch giết người
>> Y án 7 năm tù học sinh lớp 9 giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.