Động đất 6 độ Richter ở đông bắc Nhật Bản

04/08/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 4.8, một trận động đất mạnh 6 độ Richter làm rung chuyển khu vực đông bắc Nhật Bản.

(TNO) Ngày 4.8, một trận động đất mạnh 6 độ Richter làm rung chuyển khu vực đông bắc Nhật Bản, nơi từng hứng chịu thảm họa động đất - sóng thần vào ngày 11.3.2011. Chưa có báo cáo về thiệt hại và thương vong.

Trận động đất có tâm chấn tại khu vực bờ biển tỉnh Miyagi ở độ sâu 50 km so với mặt biển, theo hãng tin AP.

Trận động đất làm rung chuyển một khu vực rộng lớn, bao gồm tỉnh Fukushima và Iwate, nhưng không có lệnh cảnh báo sóng thần nào được đưa ra, AP dẫn thông cáo của Cơ quan Khí tượng Nhật.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), cơ quan vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, cho biết khu vực đông bắc Nhật Bản không bị mất điện và các lò phản ứng hạt nhân đang được giám sát chặt chẽ, không bị sự cố.

Công ty điện lực Tohoku cũng cho hay không có sự cố gì tại nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi.

Một số con đường tại hai tỉnh trên bị phong tỏa và một số chuyến tàu lửa tạm ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn sau vụ động đất.

Phúc Duy

>> Miền tây Trung Quốc rung chuyển vì động đất
>> Đài Loan, Philippines hứng động đất mạnh
>> Trung Quốc dùng chó dự báo động đất
>> Mặc áo cưới… đưa tin động đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.