Ấn Độ tố Pakistan bắn chết 5 lính

07/08/2013 03:15 GMT+7

Giới chức Ấn Độ ngày 6.8 cho biết 5 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào một chốt quân sự ở khu vực Kashmir do nước này quản lý, theo BBC.

Quân đội Ấn Độ cáo buộc lực lượng Pakistan “xâm nhập khu vực của Ấn Độ và phục kích một toán lính tuần tra” vào đêm 5.8 ở khu vực Poonch thuộc bang Jammu và Kashmir.

New Delhi tuyên bố đây là sự “vi phạm nghiêm trọng” thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 tại Kashmir. Đáp lại, quân đội Pakistan khẳng định phía họ “không hề nổ súng”. Trong thời gian qua, thường xảy ra các vụ nổ súng tại khu vực tranh chấp Kashmir, gây thương vong cho cả hai bên.

Gần đây nhất vào ngày 27.7, Pakistan cáo buộc lực lượng Ấn Độ bắn chết một binh sĩ trong một vụ “tấn công vô cớ”.

Trùng Quang

>> Nổ súng ở biên giới Ấn Độ - Pakistan, 5 người chết
>> Ấn Độ lại tố cáo lính Trung Quốc
>> Trung Quốc ngăn không cho Ấn Độ tuần tra biên giới?
>> Ấn Độ sắp hạ thủy tàu sân bay tự đóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.