Chém chết người, phó công an xã lãnh án 18 năm tù

08/08/2013 14:40 GMT+7

(TNO) Một phó công an xã (H.Nam Trà My, Quảng Nam) đã bị tuyên mức án 18 năm tù về tội "giết người" trong phiên tòa xét xử lưu động sáng nay 8.8.

(TNO) Một phó công an xã (H.Nam Trà My, Quảng Nam) đã bị tuyên mức án 18 năm tù về tội "giết người" trong phiên tòa xét xử lưu động sáng nay 8.8.

>> Nhậu vào, một công an xã chém chết người
>> Bắt khẩn cấp một phó công an xã chém chết người

TAND tỉnh Quảng Nam sáng 8.8 đã đưa ra xét xử lưu động Hồ Văn Huynh (27 tuổi, khi phạm tội đang là phó công an xã Trà Vân) can tội "giết người" (Thanh Niên Online đã đưa tin).

Theo cáo trạng, chiều 20.5, trong lúc ngồi uống bia và hát karaoke với một số người tại quán T.H ở thôn 1 xã Trà Vân, Huynh không trả tiền nên đã bị Hồ Văn Thà (26 tuổi, cán bộ tuyên giáo xã Trà Vân, trú ở thôn 2) “chê” là chơi không đẹp.

Do bực tức chuyện này, Huynh về nhà mang dao đi tìm Thà “xử”. Khi đến lại quán T.H, Huynh dừng xe để mua rượu và lại gặp Thà, tiếp tục bị Thà chê bai.

Không kiềm chế được, Huynh rút dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Anh Đinh Hoàng Nhã (37 tuổi, trú cùng xã) khi chứng kiến cảnh chém nhau, nhảy vào khống chế Huynh, cũng bị chém gây thương tích với tỉ lệ 10%.

Ngoài mức án tù 18 năm, Huynh còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 86 triệu đồng, đồng thời chu cấp 500.000 đồng/tháng cho con của nạn nhân (4 tuổi) cho đến khi tròn 18 tuổi.

H.X.Huỳnh

>> Kẻ sát nhân bị nhân vật trong phim ám ảnh?
>> Án tử cho tên sát nhân máu lạnh
>> Kẻ sát nhân là bạn học
>> Tân phát xít sát nhân hàng loạt tại Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.