Đầu thú sau hơn một tuần gây án

08/08/2013 11:10 GMT+7

(TNO) Sáng 8.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Hoàng Chiến (19 tuổi, ngụ khóm 4, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) về hành vi “giết người”.

(TNO) Sáng 8.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Hoàng Chiến (19 tuổi, ngụ khóm 4, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) về hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 29.7, tại một quán nhậu thuộc khóm 4, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), do có mâu thuẫn từ trước nên Võ Hoàng Chiến đã dùng khúc gỗ (loại cây tràm) dài khoảng 70 cm đánh vào đầu của Lê Quốc Thuần Việt (44 tuổi, ngụ ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) làm Việt bị thương nặng.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ, nhưng nạn nhân sau đó đã tử vong do chấn thương sọ não.

Sau vụ việc, Chiến bỏ trốn khỏi địa phương và trở về đầu thú sau hơn một tuần gây án.

Thanh Đức

>> Vụ cô giáo bị đâm nhiều nhát dao: Kẻ sát nhân yêu đơn phương
>> Án tử cho tên sát nhân máu lạnh
>> Kẻ sát nhân là bạn học
>> Tân phát xít sát nhân hàng loạt tại Đức
>> Cướp truy sát nhân viên bán quần áo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.