ASEAN đồng thuận về biển Đông

15/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 14.8, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã xác định quan điểm chung của khối đối với vấn đề biển Đông.

Tham gia cuộc họp không chính thức tại Hua Hin (Thái Lan), các ngoại trưởng thống nhất cùng đưa việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) ra đàm phán với Trung Quốc trong cuộc họp ở Bắc Kinh từ 28 - 30.8 tại Bắc Kinh.

Theo đó, ASEAN sẽ thúc đẩy đối thoại với Trung Quốc về COC và muốn kết thúc đàm phán càng sớm càng tốt để mau chóng đưa ra một bộ quy tắc mang tính ràng buộc cho vấn đề biển Đông.

“ASEAN sẽ thống nhất và có tiếng nói chung. COC phải được ra đời sớm để xây dựng lòng tin giữa khối với Trung Quốc cũng như ngăn ngừa các sự cố trên biển”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan phát biểu sau cuộc họp. Tại đợt hội nghị ngoại trưởng ASEAN và các đối tác tại Brunei hồi tháng 7, Trung Quốc mới đã đồng ý tiến hành đối thoại với hiệp hội về vấn đề này.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> ASEAN nhất trí về Bộ quy tắc ứng xử biển Đông
>> Kỷ niệm 46 năm thành lập ASEAN
>> Liên hoan phim ảnh bảo vệ môi trường ASEAN
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: ASEAN là một thực thể chính trị - kinh tế gắn kết
>> ASEAN - Cầu nối an ninh toàn cầu
>> Hội nghị ASEAN nóng bỏng vì vấn đề hạt nhân
>> ASEAN trong mối quan tâm của người Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.