Đức mở cửa cho lao động trong ngành y tế VN

16/08/2013 03:00 GMT+7

Sáng qua 15.8, Đại sứ Đức tại Hà Nội Jutta Frasch đã trao chứng chỉ thi đỗ kỳ thi tiếng Đức cho hơn 100 điều dưỡng viên y tế người VN.

Sáng qua 15.8, Đại sứ Đức tại Hà Nội Jutta Frasch đã trao chứng chỉ thi đỗ kỳ thi tiếng Đức cho hơn 100 điều dưỡng viên y tế người VN.

Các học viên này đã tham gia khóa học tiếng Đức trong vòng 5 tháng qua tại Trung tâm đào tạo Hoài Đức (Hà Nội) và sau khi được trao chứng chỉ sẽ tiếp tục tham gia một khóa bồi dưỡng điều dưỡng viên y tế trong hai năm tại Munich (Đức) để trở thành điều dưỡng viên chăm sóc người già tại nước này. Sau khóa bồi dưỡng, các điều dưỡng viên VN sẽ được làm việc với những điều kiện như các đồng nghiệp người Đức. Đây là dự án thí điểm bồi dưỡng lực lượng lao động chuyên môn VN cho thị trường Đức, do Bộ Kinh tế Đức phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH VN thực hiện. Đức chọn VN là nước đầu tiên ngoài châu u để thiết lập quan hệ hợp tác trong lĩnh vực di cư lực lượng lao động chuyên môn trong ngành y tế.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.