Iran tuyên bố sở hữu 18.000 máy ly tâm hạt nhân

18/08/2013 10:03 GMT+7

(TNO) Iran đã tuyên bố sở hữu 18.000 máy ly tâm làm giàu uranium. Thông tin này gần như trùng khớp với báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thuộc Liên Hiệp Quốc.

“Kể từ ngày 23.7, chúng tôi có 17.000 máy ly tâm thế hệ thứ nhất, trong số này có 10.000 máy đang hoạt động và 7.000 máy sẵn sàng hoạt động”, AFP dẫn lời ông Fereydoon Abbasi Davani, người từng đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) hôm 17.8.

“Khoảng 1.000 máy ly tâm thế hệ thứ hai cũng đã được lắp đặt và sẵn sàng đi vào hoạt động”, ông Davani nói trong một buổi lễ chuyển giao chức vụ của mình cho người kế nhiệm là ông Ali Akbar Salehi.

Hồi tháng 5, IAEA đã công bố báo cáo cho rằng Iran đã lắp đặt 17.600 máy ly tâm hạt nhân, bao gồm 16.600 máy thế hệ thứ nhất và 1.000 máy thế hệ thứ hai.

Iran luôn khẳng định nước này làm giàu uranium từ mức 5% lên đến 20% với mục đích dân sự và nghiên cứu.

Trong khi các nước phương Tây và Mỹ lại tố Iran làm giàu uranium để phục vụ cho chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

Phúc Duy

>> Iran có bãi thử tên lửa đạn đạo ?
>> Iran bác cáo buộc xây dựng cơ sở hạt nhân bí mật
>> Iran ra mắt dịch vụ email nội địa
>> Mỹ cấm bán vàng cho Iran
>> Iran thiêu hủy 100 tấn ma túy
>> Iran có tổng thống mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.