Gần 50% lao động di cư ra TP làm công nhân

27/08/2013 03:05 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH ngày 26.8 công bố kết quả 'Tình hình di chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị và các khu công nghiệp trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO'.

Nghiên cứu này thực hiện từ tháng 4.2012 đến tháng 8.2013 với sự tham gia của 7.800 lao động (LĐ) nông thôn di cư tại 15 tỉnh, TP lớn. Theo kết quả nghiên cứu, 48% LĐ di cư từng làm nông nghiệp. Trong đó, đối tượng di cư chủ yếu là thanh niên nằm trong độ tuổi từ 20 - 24 (chiếm 34% ra thành thị và 46,3% ra khu công nghiệp) với mức thu nhập trung bình là 3,17 triệu đồng/tháng (2012). Đáng chú ý, hơn 66% LĐ di cư không có chuyên môn kỹ thuật, hơn 50% LĐ chưa tốt nghiệp hết cấp 3 vì thế có tới 48% LĐ làm công nhân, khoảng hơn 40% LĐ khác làm công việc tự do, buôn bán, giúp việc...

Đa phần trong số họ đều thừa nhận công việc họ đang làm rất vất vả, độc hại hoặc nguy hiểm và không ổn định. Tuy nhiên, có 46,2% tổng số LĐ không tham gia bất cứ loại bảo hiểm nào và không ký bất cứ hợp đồng lao động. Rất nhiều LĐ di cư cho rằng, khó khăn lớn nhất chính là vấn đề nhà ở. Hơn 86% LĐ di cư ở nhà thuê, 10,8% ở nhờ nhà người thân, chỉ có 2,9% là sở hữu nhà.

H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.