Không thí sinh nào trúng tuyển Đại học Liberia

27/08/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Giáo dục Liberia Etmonia David-Tarpeh ngày 26.8 cho biết bà không thể tin nổi việc không một thí sinh nào đậu kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, theo hãng tin BBC.

Gần 25.000 học sinh tốt nghiệp trung học đã không trúng tuyển kỳ thi vào Đại học Liberia, một trong hai trường đại học công lập ở quốc gia này.

Các sinh viên thiếu hào hứng và không có vốn tiếng Anh cơ bản, một quan chức của trường đại học cho biết.

Liberia đang hồi phục từ cuộc nội chiến kinh hoàng kết thúc cách đây 10 năm.

Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf, người từng được trao giải Nobel, gần đây thừa nhận hệ thống giáo dục của Liberia vẫn “rối như canh hẹ” và cần nhiều nỗ lực để cải thiện.

Nhiều trường thiếu các tài liệu giáo dục cơ bản và các giáo viên thì không đủ năng lực.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên toàn bộ học sinh đăng ký tham gia dự thi với mức phí 25 USD đều “rớt đài”.

Điều đó có nghĩa là trường đại học nói trên sẽ không có bất kỳ sinh viên năm thứ nhất mới nào khi năm học mới khai giảng vào tháng tới.

Các sinh viên cho biết kết quả thật không tin nổi và những giấc mơ của họ cũng đã tan tành theo mây khói.

Bộ trưởng David-Tapeh cho biết bà dự định sẽ gặp giới chức quản lý trường đại học để thảo luận tỷ lệ rớt “đáng nể” nói trên.

Trùng Quang

>> Giải thưởng Indira Gandhi thuộc về nữ tổng thống Liberia
>> Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2011 rút khỏi chính phủ Liberia
>> Cựu Tổng thống Liberia Charles Taylor bị xử 50 năm tù
>> Cựu Tổng thống Liberia đòi tiền hưu trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.