Trực thăng chiến đấu Trung Quốc bắn thành công tên lửa không đối không

27/08/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Quân đội Trung Quốc ngày 27.8 tuyên bố chiếc trực thăng chiến đấu WZ-10 do nước này sản xuất lần đầu tiên đã bắn thành công tên lửa không đối không, tiêu diệt được các mục tiêu ở tầm thấp.

Trực thăng chiến đấu WZ-10, bắn tên lửa không đối không trong một buổi tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của các binh sĩ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ở tỉnh Quảng Đông hồi tuần rồi, theo Tân Hoa xã ngày 26.8.

Theo Tân Hoa xã, ban đầu WZ-10 được thiết kế là một trực thăng chiến đấu chống xe tăng được trang bị tên lửa không đối đất, nhưng sau này được nâng cấp khả năng mang theo tên lửa không đối không.

WZ-10 là chiếc trực thăng chiến đấu đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế và sản suất, lần đầu tiên xuất hiện tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế ở tỉnh Quảng Đông hồi năm 2012.

Phúc Duy

>> Trực thăng do thám 'cháy hàng' tại Malaysia
>> Sự lợi hại của trực thăng chiến đấu bậc nhất thế giới
>> Iran trình làng trực thăng chiến đấu mới
>> Triều Tiên điều trực thăng chiến đấu đến biên giới với Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.