Được bồi thường hơn 44 triệu đồng sau gần 19 tháng mất điện

28/08/2013 03:29 GMT+7

Chiều 27.8, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng dịch vụ điện ”, tuyên y án sơ thẩm (lần 2), buộc bị đơn là HTX Liêm Công Tây (xã Vĩnh Thành, H.Vĩnh Linh - đại diện gồm các ông Trần Văn Vinh, nguyên Chủ nhiệm HTX; ông Lê Văn Hiền, nguyên kế toán HTX; Lê Văn Tường, nguyên thợ điện HTX) phải bồi thường số tiền 44.381.700 đồng cho nguyên đơn là ông Nguyễn Văn Vinh (49 tuổi, trú thôn Liêm Công Phường, xã Vĩnh Thành).

Từ tháng 6.2007, ông Nguyễn Văn Vinh được bắt điện chung với HTX Liêm Công Tây và đóng tiền điện đầy đủ, nhưng đến 16.2.2008, HTX này cắt điện nhà ông với lý do: gia đình ông Nguyễn Văn Vinh là người ngoài thôn. Trong khi đó, các hộ khác ngoài thôn Liêm Công Tây  vẫn được sử dụng bình thường. Vì thế, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh đã làm đơn kêu cứu khắp nơi. Tháng 4.2008, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị có ý kiến rằng: “Phải nối lại điện cho gia đình ông Nguyễn Văn Vinh, vì việc cắt điện sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế”, nhưng HTX vẫn không làm theo. Ông Nguyễn Văn Vinh đưa vụ việc đến tòa án. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 13.1.2009, TAND huyện Vĩnh Linh quyết định: “Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 07/2008/DSST ngày 2.10.2008 về việc “Hợp đồng dịch vụ điện và bồi thường thiệt hại” do ông Nguyễn Văn Vinh là nguyên đơn”. Ngày 30.3.2009, tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên y án sơ thẩm. Không đồng ý, ông Nguyễn Văn Vinh kháng án lên TAND tối cao. Ngày 27.8.2012, TAND tối cao xét xử vụ án “tranh chấp hợp đồng dịch vụ điện” đã ra quyết định chấp nhận kháng nghị; hủy quyết định tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm; giao hồ sơ vụ án cho TAND H.Vĩnh Linh để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của pháp luật. Tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2) vào ngày 14.6.2013, HĐXX đã tuyên số tiền ông Nguyễn Văn Vinh được bồi thường thiệt hại 44.381.700 đồng.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.