Tên lửa đạn đạo được bắn từ Địa Trung Hải hướng đến Syria ?

03/09/2013 18:39 GMT+7

(TNO) Các radar của Nga đã phát hiện hai vật thể đạn đạo được bắn về phía đông Địa Trung Hải vào hôm nay, 3.9.

(TNO) Các radar của Nga đã phát hiện hai vật thể đạn đạo được bắn về phía đông Địa Trung Hải vào hôm nay, 3.9, theo các hãng tin Nga.

Hãng Interfax dẫn lời một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho hay vụ phóng được phát hiện vào lúc 10 giờ 16 phút, giờ Moscow (13 giờ 16 phút, giờ Việt Nam) bởi trạm radar cảnh báo sớm ở thành phố Armavir, gần biển Đen. Đây là trạm radar được sử dụng để phát hiện tên lửa từ châu u hoặc Iran.

Các hãng tin Nga không cho biết nước nào đã thực hiện vụ phóng và ảnh hưởng của nó.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về vụ phóng, theo Interfax.

“Quỹ đạo của những vật thể này đi từ giữa Địa Trung Hải hướng đến bờ phía đông Địa Trung Hải”, hãng Interfax dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga.

Tuy nhiên, hãng Itar-Tass dẫn thông tin từ tòa đại sứ Nga ở Syria cho biết không có dấu hiệu của một vụ tấn công bằng tên lửa hoặc vụ nổ ở thủ đô Damascus của Syria vào hôm nay.

Người phát ngôn của quân đội Israel cũng cho biết họ không có thông tin về một vụ phóng tên lửa ở phía đông Địa Trung Hải.

Hãng RIA Novosti dẫn các nguồn tin ở Damascus cho hay các vật thể đạn đạo được radar Nga phát hiện đã rơi xuống biển.

Sơn Duân

>> Nhiều khả năng Mỹ sẽ sa lầy ở Syria (*)
>> Anh cấp giấy phép xuất khẩu ‘chất độc thần kinh’ cho Syria
>> Mỹ gạt quân đội Anh ra rìa trong các kế hoạch về Syria
>> Hezbollah dọa tấn công Israel nếu Syria bị đánh
>> Pháp trưng bằng chứng vũ khí hóa học ở Syria
>> Tổng thống Syria 'chê' ông Obama 'yếu ớt
>> Tin tặc Syria tấn công website Thủy quân lục chiến Mỹ
>> Vũ khí nào sẽ được sử dụng tại Syria ?
>> Mỹ, Nga đưa thêm tàu đến gần Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.