Nga cảnh báo tấn công Syria có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân

05/09/2013 17:35 GMT+7

(TNO) Nga cảnh báo hôm 4.9 rằng một cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào cơ sở nguyên tử của Syria có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân

(TNO) Nga cảnh báo hôm 4.9 rằng một cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào cơ sở nguyên tử của Syria có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân và thúc giúc Liên Hiệp Quốc nghiên cứu về nguy cơ của kịch bản này.

>> Phe nổi dậy Syria “chiếm cơ sở hạt nhân Syria”

‘Tấn công Syria có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân’
 Một địa điểm bị lực lượng chính phủ Syria pháo kích ở ngoại ô Damascus - Ảnh: Reuters

Cảnh báo được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich đưa ra trong tuyên bố hôm 4.9.

Ông Lukashevich nói cuộc tấn công vào lò phản ứng nguồn neutron nhỏ dùng để nghiên cứu ở gần Damascus hoặc các cơ sở hạt nhân khác có thể khiến khu vực bị nhiễm xạ, theo AP.

“Hậu quả có thể thảm khốc”, ông Lukashevich nói.

Ông Lukashevich cũng cảnh báo về nguy cơ các nguyên liệu hạt nhân rơi vào tay kẻ xấu nếu cơ sở hạt nhân ở Syria bị tấn công.

Người phát ngôn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Gill Tudor nói với hãng AP vào hôm nay, 5.9, rằng cơ quan của bà sẵn sàng xem xét vấn đề được ông Lukashevich đặt ra nếu nhận được yêu cầu chính thức từ phía Moscow.

Hãng tin Nga Interfax cho hay Moscow dự định nêu ra vấn đề tại cuộc họp của ban giám đốc IAEA vào tuần tới.

Sơn Duân

>> Các tác động kinh tế nếu Mỹ đánh Syria
>> Đại sứ quán Nga ở Syria bị tấn công
>> Nước cờ của Israel tại Syria
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tố Nga cung cấp vũ khí hóa học cho Syria
>> Cựu bộ trưởng quốc phòng Syria đào tẩu?
>> Syria thề chiến đấu tới cùng dù Thế chiến thứ 3 có bùng nổ
>> Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thuận cho việc dùng vũ lực ở Syria
>> Pháp chờ đợi đồng minh để can thiệp quân sự vào Syria
>> Nga có thể đồng ý để Mỹ tấn công Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.