Ong vò vẽ đốt người đến nguy kịch

08/09/2013 03:12 GMT+7

Ngày 7.9, bệnh nhân Nguyễn Thìn (34 tuổi, trú tại xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt. Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 2.9, bệnh nhân Thìn nhập viện trong tình trạng cơ thể bị sưng phù, suy đa phủ tạng, hôn mê và rối loạn nhịp thở do ong đốt.

Theo thông tin từ bệnh viện, cần phải lọc máu để cứu sống bệnh nhân nhưng hiện tại bệnh viện chưa có loại máy này. Phía bệnh viện quyết định chuyển anh Thìn ra Đà Nẵng để tiếp tục cứu chữa, nhưng do gia cảnh khó khăn nên người nhà bệnh nhân xin được ở lại bệnh viện.

 UBND xã Tam Lãnh cho biết, hoàn cảnh anh Thìn hết sức khó khăn. Một mình anh nuôi 3 đứa con ăn học vì vợ đã bỏ đi cách đây 5 năm. Do không có việc làm ổn định nên gần đây anh Thìn thường đi bắt ong vò vẽ để kiếm tiền mua sách vở cho con vào năm học mới. UBND xã Tam Lãnh đã tổ chức vận động, quyên góp được khoảng 4 triệu đồng hỗ trợ anh Thìn điều trị. 

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.