Bị cách chức vì 2 lần xài bằng giả

11/09/2013 21:35 GMT+7

(TNO) Chiều 11.9, ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, cho hay chiều cùng ngày, đơn vị đã triển khai quyết định kỷ luật về mặt đảng và chính quyền đối với ông Tôn Mạnh Tiến, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau.

Theo đó, ông Tiến bị kỷ luật cách chức Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT và bị cảnh cáo về mặt đảng.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau kết luận, ông Tôn Mạnh Tiến đã 2 lần sử dụng bằng THPT bất hợp pháp.

Lần thứ nhất vào năm 1997, ông Tiến sử dụng bằng THPT bất hợp pháp để theo học lớp đại học luật, hệ đào tạo từ xa của Đại học Huế. Bằng THPT này, ông Tiến nhờ người thi hộ tại một hội đồng thi ở TP.HCM.

Vụ việc bị phát hiện, ông Tiến bị kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền.

Đến năm 2004, ông Tiến tiếp tục sử dụng bằng THPT (hệ bổ túc) bất hợp pháp và giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học luật (Đại học Huế) được cấp năm 2002 đi học lớp Cao cấp Lý luận chính trị và lớp Kiểm soát viên chính QLTT.

Được biết, hiện hồ sơ và bằng THPT không hợp pháp được cấp lần 2 vào năm 2003 của ông Tiến, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Gia Bách

>> Một doanh nghiệp giới thiệu việc làm bán bằng cấp giả
>> Một phó chủ tịch xã sử dụng bằng giả
>> Phá đường dây làm bằng giả
>> Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ dùng bằng giả
>> Xài bằng giả, dạy cả… đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.