Ấn Độ thử tên lửa có tầm bắn 'bao hết Trung Quốc'

15/09/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đã bắn thử thành công lần thứ hai mẫu tên lửa tầm xa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân vào ngày 15.9, đánh dấu thêm một bước tiến nữa về khả năng quân sự của nước này.

(TNO) Ấn Độ đã bắn thử thành công lần thứ hai mẫu tên lửa tầm xa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân vào ngày 15.9, đánh dấu thêm một bước tiến nữa về khả năng quân sự của nước này.

AFP đưa tin cho biết tên lửa Agni V đã được phóng vào sáng 15.9 (giờ địa phương) từ một bệ phóng trên một hòn đảo nằm ở ngoài khơi bang Orissa, phía đông Ấn Độ.

Các nhà phân tích nhận định Agni V, với tầm bắn lên đến 5.000 km, có khả năng bay đến bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ Trung Quốc.

“Mẫu tên lửa này đã bắn trúng mọi mục tiêu với độ chính xác rất cao”, một quan chức quân đội Ấn Độ cho biết.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Phòng vệ Ấn Độ (DADO), nơi phát triển Agni V, miêu tả mẫu tên lửa này như một hệ thống đánh chặn “không giới hạn quốc gia”.

“Lần bắn thử thành công thứ hai này cho thấy sự chín muồi và sức mạnh của tên lửa”, tổ chức này cho hay.

Hiện Ấn Độ đã sẵn sàng cho việc chế tạo Agni V, cũng như lễ ra mắt cho mẫu tên lửa này, AFP dẫn thông báo của DADO.

Được biết, Agni V được bắn thử lần đầu tiên vào tháng 4.2012.

Hoàng Uy

>> Ấn Độ tử hình 4 tên cưỡng hiếp
>> Ấn Độ cấm 'dọn hầm cầu'... bằng tay
>> Tân thống đốc ngân hàng Ấn Độ ‘cứu’ đồng rupee
>> Nga sắp giao tàu sân bay cho Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.