Triều Tiên mở lại khu công nghiệp Kaesong

16/09/2013 10:16 GMT+7

(TNO) Các lao động Hàn Quốc đã quay trở lại khu công nghiệp Kaesong nằm bên phía CHDCND Triều Tiên vào sáng nay, 16.9, sau năm tháng ngưng hoạt động vì căng thẳng chính trị trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên mở lại khu công nghiệp Kaesong
 Các xe tải băng qua một chốt kiểm soát tại biên giới CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Các xe tải và xe hơi từ Hàn Quốc đã bắt đầu băng qua biên giới với CHDCND Triều Tiên vào lúc 8 giờ, giờ địa phương (6 giờ, giờ Việt Nam), theo BBC.

Hơn 800 người Hàn Quốc sẽ đến khu công nghiệp chung để tiến hành khởi động thí điểm các dây chuyền máy móc.

Khu công nghiệp nằm bên phía CHDCND Triều Tiên là nơi đặt 123 nhà máy của Hàn Quốc, vốn sử dụng hơn 50.000 công nhân CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên đã rút toàn bộ công nhân vào tháng 4, sau khi quan hệ giữa hai miền xấu đi sau vụ thử hạt nhât vào ngày 12.2 của Bình Nhưỡng.

Quá trình đàm phán để mở lại khu công nghiệp đã kéo dài hàng tháng trời.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết có tổng cộng 820 quản lý và công nhân sẽ đến khu công nghiệp vào hôm nay và có 400 người sẽ ở lại qua đêm.

Những người này sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất để đánh giá hiện trạng của các máy móc sau năm tháng ngưng hoạt động.

Việc tái khởi động chỉ dừng ở mức độ thí điểm song hơn một nửa số công ty Hàn Quốc đã yêu cầu các công nhân CHDCND Triều Tiên trở lại làm việc.

Sơn Duân

>> Triều Tiên, Hàn Quốc đạt thỏa thuận mở cửa trở lại KCN Kaesong
>> Triều Tiên sẽ mở lại khu công nghiệp Kaesong
>> Hàn Quốc đưa đề nghị đàm phán về Kaesong
>> Triều Tiên - Hàn Quốc đàm phán về khu công nghiệp Kaesong
>> Triều Tiên muốn đàm phán về Kaesong
>> Triều Tiên cho phép doanh nhân Hàn đến Kaesong
>> Triều Tiên ra điều kiện để mở cửa lại KCN Kaesong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.