Iran 'khoe' tên lửa có khả năng bắn đến Israel

22/09/2013 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 22.9, Iran tổ chức diễu hành ra mắt 30 tên lửa với tầm hoạt động theo lý thuyết là 2.000 km, tức có thể bắn tới Israel.

(TNO) Ngày 22.9, Iran tổ chức diễu hành ra mắt 30 tên lửa với tầm hoạt động theo lý thuyết là 2.000 km, tức có thể bắn tới Israel, AFP đưa tin.

Iran đã trưng ra 12 tên lửa Sejil và 18 tên lửa Ghadr tại một cuộc diễu hành thường niên kỷ niệm cuộc chiến Iran - Iraq, diễn ra từ năm 1980 đến năm 1988.

Với tầm hoạt động theo công bố của Iran, hai loại tên lửa này sẽ đe dọa cả Israel lẫn các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, theo AFP.

Tuy nhiên, phát biểu tại buổi diễu hành, Tổng thống Iran Hassan Rowhani khẳng định số tên lửa trên chỉ được dùng cho mục đích phòng thủ.

“Trong 200 năm qua, Iran chưa bao giờ tấn công nước nào khác. Ngày nay cũng vậy, lực lượng vũ trang của Iran sẽ không bao giờ triển khai bất kỳ hành động tấn công nào trong khu vực”, AFP dẫn lời ông Rowhani.

“Nhưng họ sẽ quyết liệt kháng cự lại những kẻ tấn công cho đến khi chiến thắng mới thôi”, tổng thống Iran nói thêm.

Được biết, tên lửa Sejil được phóng thử lần đầu tiên vào tháng 11.2008, còn Ghadr được thử nghiệm vào tháng 9.2009.

Hoàng Uy

>> Chiến đấu cơ Mỹ 'giễu cợt' tiêm kích Iran
>> Iran khẳng định không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân
>> Iran muốn đưa mèo lên không gian
>> Nga sắp bán tên lửa, xây lò phản ứng hạt nhân cho Iran?  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.