Sẽ lập đường ống vận chuyển bô-xít từ Lào về Việt Nam

26/09/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Mỏ bô-xít trữ lượng khoảng 300 triệu tấn ở Lào sẽ được vận chuyển xuất khẩu qua cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) theo đường ống dài khoảng 240 km. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11 tới, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26.9.

(TNO) Mỏ bô-xít trữ lượng khoảng 300 triệu tấn ở Lào sẽ vận chuyển xuất khẩu qua cảng biển Kỳ Hà (Quảng Nam) theo đường ống dài khoảng 240 km. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11 tới, theo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26.9.

Trước đó, ngày 25.9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã thống nhất chủ trương cho phép khảo sát dự án đầu tư tuyến ống vận chuyển quặng bô-xít từ Lào về Việt Nam, sau khi nghe Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cùng đối tác là Công ty khoáng sản Lào báo cáo đề xuất.

Cụ thể, vị trí mỏ bô-xít này nằm ở cao nguyên Sê Kông và Attapư trên độ cao khoảng 1.150 m, mở rộng về phía tây của Việt Nam, trữ lượng khoảng 300 triệu tấn quặng; được xác định là mỏ có nguồn quặng giàu hàm lượng nhôm (khoảng 47%).

Theo đề xuất của nhà đầu tư và đối tác, tuyến ống vận chuyển từ mỏ quặng đến cảng Kỳ Hà (H.Núi Thành, Quảng Nam) dài khoảng 185-240 km, công suất truyền tải 7-10 triệu tấn/năm, chi phí đầu tư khoảng 250 triệu USD (chưa bao gồm các loại thuế hải quan, chi phí giải phóng mặt bằng…).

Ngoài ra, chi phí vận hành tuyến ống cũng dự kiến khoảng 5 triệu USD/năm.

Nhà đầu tư khẳng định đường ống truyền tải sử dụng công nghệ thiết bị tiên tiến nhất hiện nay, điều khiển hoàn toàn bằng máy vi tính để quản lý, vận hành và giám sát. Khâu chuẩn bị, truyền tải và khử nước của bùn bô-xít hoàn toàn là quá trình vật lý chứ không phải hóa học.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải nghiên cứu hướng tuyến đặt đường ống để đảm bảo các yếu tố về môi trường sinh thái, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến rừng nguyên sinh.

V.M.T

>> Phát hiện 2 mỏ quặng bô-xít trữ lượng gần 1 tỉ tấn
>> Khai thác bô-xít phải gắn với đảm bảo môi trường
>> Đề nghị Chính phủ báo cáo về khai thác bô-xít ở Tây Nguyên
>> Trong 7 năm, bauxite Nhân Cơ sẽ lỗ khoảng 2.500 tỉ đồng
>> Chúng tôi không dám dừng dự án alumin Nhân Cơ
>> TKV “không dám dừng” dự án alumin Nhân Cơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.