Xây bệnh viện như rùa bò

27/09/2013 10:43 GMT+7

Trong khi bệnh viện đang quá tải bệnh nhân thì công trình xây dựng mới bệnh viện lại chậm như rùa bò. Lãnh đạo bệnh viện và bệnh nhân đều bức xúc nhưng đơn vị thi công chỉ biết hứa…

Trong khi bệnh viện đang quá tải bệnh nhân thì công trình xây dựng mới bệnh viện lại chậm như rùa bò. Lãnh đạo bệnh viện và bệnh nhân đều bức xúc nhưng đơn vị thi công chỉ biết hứa…

Xây bệnh viện như rùa bò
Công trình Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh vẫn chưa hoàn thành sau hơn 4 lần thất hứa - Ảnh: Hiền Lương

Công trình… hứa

Trước tình hình quá tải của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (gọi tắt là Bệnh viện Cam Ranh), tháng 8.2011, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư và khởi công dự án xây dựng mới Bệnh viện Cam Ranh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 112 tỷ đồng từ nguồn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á. Công trình này gồm 5 hạng mục, đặc biệt có gói thầu tòa nhà bệnh viện, công suất hơn 200 giường bệnh. Công trình do Công ty CP Xây dựng Khánh Hòa thi công, dự kiến hoàn thành và bàn giao vào tháng 6.2012. Thế nhưng, đến thời điểm hoàn thành, công trình chỉ mới hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc. Sau 3 lần gia hạn, mới đây, đơn vị thi công lại xin lùi thời gian bàn giao công trình đến ngày 31.7.2013. Tuy nhiên, công trình lại một lần nữa trễ hẹn.

Bức xúc, lãnh đạo Bệnh viện Cam Ranh đã nhiều lần phản ánh đến chủ đầu tư, đơn vị thi công, nhưng tiếp tục nhận được hẹn đến ngày 15.9 sẽ hoàn thành. Thế nhưng, công trình này còn ngổn ngang việc, vậy nên đơn vị thi công tiếp tục hẹn đến cuối tháng 11.2013 sẽ bàn giao. Trao đổi với báo chí, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết: “Nguyên nhân bệnh viện xây chậm thì có nhiều, nhưng tập trung chủ yếu là do mặt bằng thi công hẹp, trời mưa nhiều. Quá trình thi công công trình thấy thiết kế thiếu cần bổ sung công năng sử dụng. Mặt bằng chậm được bàn giao do phá bỏ nền móng cơ sở cũ mất nhiều thời gian. Còn bác sĩ Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Bệnh viện Cam Ranh, cho biết trong thời gian qua bệnh viện phản ánh nhiều đến Sở Y tế; sở cũng đã cử cán bộ về đôn đốc chủ thi công, nhưng không hiểu sao bệnh viện vẫn xây chậm. “Mới đây, Sở Y tế mời tôi họp với đơn vị thi công về tiến độ công trình nhưng tôi không đi. Vì đi nhiều cũng chỉ để nghe họ hứa thì đi làm gì”, bác sĩ Quang bức xúc.

Xây bệnh viện như rùa bò
Bệnh viện quá tải, bệnh nhân phải nằm hành lang, cầu thang - Ảnh: Hiền Lương

Bệnh nhân phải nằm hành lang

Theo phản ánh của Bệnh viện Cam Ranh, dù đây là bệnh viện nằm tại một địa phương nhưng khám chữa bệnh cho cả khu vực, gồm 3 huyện Khánh Sơn, Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Những năm qua, bệnh viện luôn quá tải bệnh nhân. Đã thế, bệnh viện còn phải cứu chữa cho một lượng lớn bệnh nhân của huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, do đó khối lượng bệnh nhân càng tăng hơn. Bệnh viện Cam Ranh được xây dựng từ khá lâu, nhiều hạng mục đang xuống cấp, chật hẹp…

Tại bệnh viện này, cảnh bệnh nhân và người nuôi bệnh chen chúc, nằm vật vạ tại các hành lang bệnh viện là “chuyện thường ngày”. Ở khoa Nhi của bệnh viện, do quá tải nên có cả chục giường bệnh được đặt dọc hành lang, khiến không khí tại đây rất ngột ngạt. Đặc biệt, tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh thiếu tháng, sức khỏe yếu, tình trạng chật chội thể hiện rõ hơn khi diện tích đặt các lồng kính và thiết bị y tế choán hết diện tích phòng. Diện tích còn lại chỉ dành đủ một bác sĩ hoặc một y tá đứng theo dõi.

Bệnh viện Cam Ranh quá tải kéo dài ngày đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động khám chữa bệnh, trong đó có cả chuyện bệnh nhân bỏ viện do nằm đôi, nằm ba. Theo bác sĩ Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Cam Ranh, bệnh viện quá tải khiến bệnh nhân kêu ca, bỏ viện là có. Bản thân lãnh đạo bệnh viện cũng xót nhưng chỉ biết động viên bệnh nhân. “Do thiếu giường bệnh, có một số nơi dành phơi đồ bệnh nhân trước đây đã được chuyển sang làm phòng điều trị, vì thế, ở các phòng điều trị như thế này bệnh nhân chẳng khác gì bị “nướng” bởi nắng nóng”, bác sĩ Vinh bày tỏ.

Hiền Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.