Đau lòng thảm cảnh ngộ độc khí khiến 2 người chết, 3 người nguy kịch

28/09/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Khoảng 20 giờ ngày 27.9, tại Cảng cá Gành Hào, H.Đông Hải (Bạc Liêu) xảy ra vụ ngộ độc khí dưới hầm tàu cá làm 2 người chết và 3 người nguy kịch.

Anh Nguyễn Văn Ngọc rất nguy kịch đến tính mạng đang điều trị tại bệnh viện
Anh Nguyễn Văn Ngọc đang điều trị tại bệnh viện 

Nhiều ngư dân chứng kiến vụ tai nạn thương tâm cho biết, vào thời điểm trên các công nhân bốc vác cá gồm: Nguyễn Văn Ngọc (26 tuổi), Tăng Thanh (36 tuổi, anh rể Ngọc), Phan Tấn Tâm (38 tuổi), cả ba cùng ngụ xã Long Điền Đông, H.Đông Hải, và Sơn Vũ Bảo (25 tuổi, ngụ H.Giá Rai) xuống hầm ướp cá của tàu cá mang biển số KG-93870, chủ tàu là ông Nguyễn Tặng (tỉnh Kiên Giang) để bốc vác cá từ dưới hầm lên bán cho thương lái ngay tại Cảng cá Gành Hào.

Tuy nhiên, ngay sau khi các công nhân xuống hầm cá thì có biểu hiện co giật, nằm bất tỉnh.

Anh Phạm Hữu Thành Tâm người trực tiếp xuống cứu các công nhân cũng nguy kịch đến tính mạng
Anh Phạm Hữu Thành Tâm - người trực tiếp xuống cứu các công nhân cũng nguy kịch đến tính mạng

Khi đó, anh Phạm Hữu Thành Tâm (37 tuổi, ngụ H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), là ngư dân thuộc tàu cá KG-93870, đang đứng gần đó cứ nghĩ các công nhân trúng gió, làm việc cả ngày kiệt sức ngất xỉu nên anh xuống hầm cá để cứu các công nhân. Vừa xuống hầm cá, anh Tâm cũng ngất đi.

Do lúc xảy ra tai nạn trên Cảng cá Gành Hào có nhiều ngư dân và thương lái đang giao dịch bán hải sản, nên mọi người truy hô, rồi dùng bình hơi hỗ trợ xuống hầm cá lần lượt cứu các công nhân gặp nạn lên khỏi tàu.

Tuy nhiên, anh Tăng Thanh và Sơn Vũ Bảo đã tử vong trước khi được cứu lên tàu, 3 người còn lại là Nguyễn Văn Ngọc, Phan Tấn Tâm và Phạm Hữu Thanh Tâm trong tình trạng rất nguy kịch, được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Đông Hải cấp cứu.

Đến rạng sáng 28.9, 3 bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu tiếp tục cứu chữa.

Theo bác sĩ Nguyễn Ích Tuấn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, cả ba nạn nhân còn hôn mê sâu, nguy kịch đến tính mạng, đang được theo dõi điều trị đặc biệt.

Người nhà các nạn nhân đang thất thần ngồi chờ thông tin bên ngoài Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu
Người nhà các nạn nhân thất thần ngồi chờ thông tin bên ngoài bệnh viện

Về nguyên nhân vụ tai nạn, nhiều ngư dân nghi ngờ cá được ướp muối có hóa chất hoặc dưới hầm có chứa cá độc nên độc tố trong hầm rất cao mới dẫn đến chết người.

Tuy nhiên, theo anh Võ Minh Thành (ngụ tỉnh Bến Tre), ngư dân thuộc tàu cá KG-93870, người trực tiếp ướp muối cá trên tàu trong quá trình khai khác, khẳng định trên tàu cá chỉ chứa các loại cá thường, không có cá độc và hoàn toàn không có chuyện ướp muối cá bằng hóa chất, cá chỉ ướp bằng muối và nước đá.

Anh Thành cho biết thêm, tàu cá KG-93870 có công suất khá lớn, trên tàu có đến 11 hầm chứa hàng chục tấn hải sản. Các công nhân bốc vác cá dưới hầm từ 7 giờ sáng ngày 27.9, đến chiều tối cùng ngày đang chuẩn bị bốc vác cá ở hầm thứ 11 sau cùng thì gặp nạn.

Ngay trong đêm xảy ra tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xuống hiện trường xác minh vụ việc, đồng thời khám nghiệm tử thi, bốc mẫu tại hầm chứa cá để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến 2 người tử vong và 3 người nguy kịch nhiều khả năng là do ngạt khí. Khi xảy ra tai nạn, đại diện chủ tàu cá KG-93870 đã hỗ trợ cho hai gia đình có người tử vong 10 triệu đồng/hộ để lo hậu sự.

Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, sáng 28.9, Nguyễn Tặng, chủ tàu cá KG-93870, đang trên đường từ tỉnh Kiên Giang qua Bạc Liêu để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Bài, ảnh: Trần Thanh Phong

>> 3 công nhân thiệt mạng vì ngộ độc khí than
>> Xuống giếng vớt rác, 2 người chết, 1 người ngộ độc khí
>> 20 công nhận nhập viện vì ngộ độc khí gas
>> Chui vào hầm đá, 5 thuyền viên ngất xỉu do ngộ độc khí
>> Ngộ độc khí, mẹ chết, 2 con hôn mê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.