Iran trình làng máy bay không người lái tấn công

28/09/2013 10:00 GMT+7

(TNO) Iran đã trình làng một máy bay không người lái tấn công được mô tả là hiện đại nhất từ trước đến nay của Tehran, có khả năng tấn công ở hầu hết khu vực Trung Đông, kể cả Israel.

Iran trình làng UAV tấn công
 Một máy bay không người lái của Iran trong một buổi diễu binh - Ảnh: Press TV

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cộng hòa, tướng Mohammad Ali Jafari mô tả chiếc máy bay trang bị tên lửa là “tài sản chiến lược” của quân đội nhằm bảo vệ biên giới Iran.

Quân đội Iran cho biết chiếc Shahed-129 có tầm bay 1.700 km, có thể bay liên tục 24 giờ và mang theo 8 quả bom hoặc tên lửa có khả năng tấn công cả các mục tiêu cố định và di động.

Theo AP, Iran thường thông báo về những bước tiến công nghệ quân sự song hầu như không thể xác định được năng lực thật sự hoặc giá trị chiến đấu của các vũ khí mà nước này sản xuất.

Ông Jafari khẳng định chiếc máy bay không người lái được thiết kế và sản xuất hoàn toàn từ công nghệ nội địa. Truyền hình nhà nước Iran đã chiếu cảnh chiếc Shahed-129 đang bay và cho biết ông Jafari đã ra lệnh sản xuất hàng loạt loại máy bay này.

Sơn Duân

>> Mỹ - Iran hội đàm về chương trình hạt nhân
>> Iran muốn giải quyết nhanh tranh cãi hạt nhân
>> Mỹ - Iran: Bắt đầu 'phá băng
>> Chiến đấu cơ Mỹ 'giễu cợt' tiêm kích Iran
>> Iran đề nghị làm trung gian đối thoại ở Syria
>> Iran khẳng định không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.