Thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và LHQ

28/09/2013 11:40 GMT+7

Sáng 27/9 (giờ địa phương), tại New York, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon; gặp và làm việc với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong LHQ.

>> Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào công việc chung của LHQ
>> Nhiều chuyển động tích cực tại LHQ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Helen Clack - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Helen Clack
- Ảnh: VGP/Nhật Bắc
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Tổng Thư ký Ban Ki-moon hết sức coi trọng các vấn đề phát triển, đặc biệt là việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, phương hướng phát triển sau năm 2015 cũng như ứng phó với các thách thức về việc làm, biến đổi khí hậu...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quá trình đổi mới ở Việt Nam đã đưa đến những thành tựu quan trọng, trong đó có việc đạt và vượt nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Việt Nam quyết tâm thực hiện quá trình đổi mới toàn diện, trong đó những nội dung quan trọng là tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy công bằng xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại trong nhiều năm qua là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, đồng thời sẽ đẩy mạnh phương hướng đối ngoại chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam coi trọng và sẽ tích cực đóng góp vào việc xây dựng các chiến lược, chương trình hành động của LHQ trong các lĩnh vực; thực hiện hiệu quả sáng kiến “Thống nhất hành động” nhằm tăng cường sự phối hợp của các tổ chức LHQ; triển khai những đóng góp mới, trước mắt là kế hoạch Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ vào năm 2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của LHQ và Tổng Thư ký Ban Ki-moon về nâng cao năng lực thể chế, nhân lực, tư vấn chính sách cho việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giải quyết một số vấn đề xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời hỗ trợ kinh nghiệm và các mặt khác cho hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, góp phần thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực như hợp tác về sử dụng công bằng, hợp lý nguồn nước sông Mekong, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của LHQ.

Chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang tham dự Phiên thảo luận chung Đại Hội đồng LHQ khóa 68, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng những ưu tiên phát triển của LHQ về xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, giải quyết bằng biện pháp hòa bình các cuộc xung đột… Tổng Thư ký Ban Ki-moon đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN, hoan nghênh việc Việt Nam quyết định tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và bày tỏ mong muốn cùng thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa LHQ và Việt Nam vì các mục tiêu phát triển dài hạn.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp và làm việc với Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Helen Clack; Giám đốc Điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Anthony Lake; và Giám đốc Chấp hành Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) Babatunde Osotimehin.

Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc UNDP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng bà Helen Clack được Tổng thư ký LHQ và các nước thành viên tín nhiệm, ủng hộ tiếp tục nhiệm kỳ mới giữ trọng trách là Tổng Giám đốc UNDP kiêm Trưởng Nhóm các tổ chức phát triển LHQ; đồng thời hoan nghênh hệ thống phát triển LHQ thời gian qua đã kiên trì các mục tiêu do các nước thành viên đề ra, tích cực hỗ trợ các nước giảm thiểu những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu và ứng phó các thách thức mới.

Thủ tướng cũng đánh giá cao UNDP đã phát huy được vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, cũng như hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu nhiên niên kỷ, tư vấn chính sách vĩ mô về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển bền vững, nâng cao năng lực thể chế, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức LHQ hoạt động ở Việt Nam cũng như với các đối tác phát triển khác, nhất là trong việc triển khai Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc. 

Đánh giá cao công cuộc xóa đói giảm nghèo, nhất là việc thực hiện các Mục tiêu Thiên nhiên kỷ tại Việt Nam, bà Helen Clack mong muốn Việt Nam cùng phối hợp để thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, xây dựng các mục tiêu mới phù hợp sau năm 2015. UNDP cũng cam kết thúc đẩy các dự án đang hoặc sẽ triển khai ở Việt Nam với trị giá khoảng 140 triệu USD trong thời gian tới. Bà cho biết sẽ thăm Việt Nam đầu tháng 11 tới đây nhân dịp chủ trì cuộc họp các Trưởng đại diện UNDP khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Hà Nội.         

Tại cuộc làm việc với Giám đốc Điều hành UNICEF Anthony Lake, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh việc UNICEF vừa thông qua Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2014-2017, trong đó tập trung vào lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc các nhóm yếu thế như trẻ em khuyết tật, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của UNICEF đối với Việt Nam, trong đó UNICEF đã cùng Việt Nam thúc đẩy việc thực hiện các nội dung Công ước về quyền trẻ em, cố gắng cụ thể việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và xóa đói giảm nghèo đối với trẻ em. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam chia sẻ quan tâm lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc các nhóm yếu thế và sẽ hợp tác tốt với UNICEF để thực hiện các mục tiêu đề ra. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác hiệu quả với UNICEF ở Việt Nam và trên phạm vi quốc tế, trong đó có việc lồng ghép một cách phù hợp những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình nghị sự về phát triển sau năm 2015.

Hoan nghênh và đánh giá cao Việt Nam đã chủ động thúc đẩy các chương trình sức khỏe mục tiêu và hỗ trợ xây dựng chính sách, luật pháp, thể chế, trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, quyền lợi của bà mẹ, trẻ em, ông Anthony Lake cho biết UNICEF sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm sóc trẻ em, kết hợp cả các biện pháp hỗ trợ và việc tư vấn xây dựng chiến lược chính sách có ý nghĩa lâu dài trên các vấn đề liên quan đến trẻ em, đồng thời UNICEF tiếp tục phát huy vai trò trong sự phối hợp với các tổ chức LHQ để sử dụng có hiệu quả, tập trung các nguồn lực của tổ chức này ở Việt Nam.

Làm việc với Giám đốc Chấp hành UNFPA Babatunde Osotimehin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao UNFPA đã kiên trì phấn đấu, thúc đẩy các mục tiêu về dân số và phát triển, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc thúc đẩy sự quan tâm thích đáng đến các vấn đề dân số và phát triển trong quá trình xây dựng chương trình nghị sự sau năm 2015 và xây dựng các mục tiêu phát triển bền vững. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp với UNFPA thúc đẩy các ưu tiên chiến lược của tổ chức tại diễn đàn LHQ, trong đó có quá trình chuẩn bị cho Phiên họp đặc biệt của Đại Hội đồng LHQ khóa 69 về dân số và phát triển. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự giúp đỡ của UNFPA đối với Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là trong việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Đánh giá cao các mục tiêu, chính sách về dân số và phát triển của Việt Nam, Giám đốc Điều hành Babatunde Osotimehin cho biết UNFPA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản; đồng thời triển khai hiệu quả Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2014-2017 của UNFPA, trong đó tập trung vào các mục tiêu chính là phổ cập việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện quyền sinh sản và giảm tỉ lệ tử vong bà mẹ. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức LHQ khác trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác chung Việt Nam-LHQ giai đoạn 2012-2016 và Sáng kiến Một Liên Hợp Quốc nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình hợp tác tại Việt Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với doanh nghiệp Hoa Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.