Chốt quân sự bị tấn công, 15 binh sĩ Libya thiệt mạng

05/10/2013 21:02 GMT+7

(TNO) Ít nhất 15 binh sĩ Libya thiệt mạng và bốn người bị thương sau khi các tay súng tấn công một chốt quân sự phía đông nam thủ đô Tripoli hôm nay 5.10, theo AFP.


Libya vẫn còn bạo động sau hơn hai năm chính quyền lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ - Ảnh: Reuters
 

Vụ tấn công xảy ra vào lúc sáng sớm (giờ địa phương) tại chốt quân sự thuộc lữ đoàn tác chiến số 1 của quân đội Libya nằm giữa hai thị trấn Tarhouna và Bani Walid.

Giới chức Libya đã nỗ lực thiết lập lại an ninh ở quốc gia giàu dầu mỏ này kể từ khi lãnh đạo Muammar Gaddafi bị sát hại vào tháng 10.2011.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm kể từ cái chết của ông Gaddafi, các nhóm vũ trang từng lật đổ ông vẫn còn quyền lực và kiểm soát nhiều khu vực ở Libya.

Văn Khoa

>> Đại sứ quán Nga tại Libya bị tấn công vì... một phụ nữ?
>> Thủy quân lục chiến Mỹ áp sát Libya
>> Hơn 1.000 tù nhân vượt ngục ở Libya
>> Bộ trưởng Quốc phòng Libya bị cách chức
>> Mỹ điều quân đến Ý, sẵn sàng triển khai sang Libya

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.