Bạo lực leo thang ở Ai Cập

08/10/2013 03:45 GMT+7

Bạo lực tiếp tục lan rộng tại Ai Cập vào hôm qua, sau vụ đụng độ đẫm máu khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 268 người bị thương trong ngày 6.10.

Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào lực lượng an ninh ở nước này. Giới hữu trách cho hay có 5 binh sĩ thiệt mạng dưới họng súng của một nhóm lạ mặt gần thành phố Ismailiya bên bờ kênh đào Suez, theo AFP. Tại Maadi, ngoại ô Cairo, một nhóm tay súng đã phóng rốc két vào một trạm vệ tinh của chính phủ, khiến 2 người bị thương.

Ngoài ra, có 2 người thiệt mạng và 48 người bị thương trong vụ tấn công bằng bom xe ở thành phố al-Tour. Vụ đụng độ ngày 6.10 xảy ra khi hàng ngàn người ủng hộ quân đội đổ xuống đường nhân kỷ niệm cuộc chiến Ả Rập - Israel vào năm 1973. Cảnh sát đã nổ súng và bắn hơi cay để ngăn cản những người ủng hộ cựu Tổng thống Mohamed Morsi giáp la cà với đám đông thân quân đội.

H.G

>> Bạo lực bùng phát ở Ai Cập, 50 người chết
>> Ai Cập làm mộ giả cho vua Tut
>> Ai Cập đặt hội Huynh đệ Hồi giáo ra ngoài vòng pháp luật
>> Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị ám sát hụt
>> Ai Cập bắt 'hạc tình báo' Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.