Mark Zuckerberg bỏ 30 triệu USD bảo vệ quyền riêng tư

14/10/2013 03:10 GMT+7

Nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg vừa chi hơn 30 triệu USD để mua 4 căn biệt thự liền kề nhà mình ở Palo Alto (bang California, Mỹ) để bảo vệ tự do cá nhân, theo trang tin San Jose Mzecury News .

Mark Zuckerberg bỏ 30 triệu USD bảo vệ quyền riêng tư
Biệt thự hiện nay của Mark Zuckerberg - Ảnh: Forbes

Tỉ phú này lo ngại đời tư sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi một nhà đầu cơ bất động sản dự định mua số biệt thự nói trên, xây dựng lại và rao bán với danh nghĩa là “nhà hàng xóm của Mark Zuckerberg”. Zuckerberg bắt đầu thương thảo việc mua lô nhà từ tháng 12.2012 với giá khác nhau cho mỗi căn. Tuy nhiên, nhiều khả năng ông sẽ cho chủ nhân cũ thuê lại. Còn căn biệt thự Mark đang ở rộng 500 m2, được mua vào năm 2011 với giá 7 triệu USD. Giới truyền thông Mỹ nhận định việc Zuckerberg chấp nhận chi đậm để bảo vệ quyền riêng tư có vẻ mỉa mai khi Facebook vừa thông báo bỏ chức năng lựa chọn bảo mật thông tin của người sử dụng.

Lan Chi

>> Mark Zuckerberg bác tin về điện thoại Facebook
>> Mark Zuckerberg tặng vợ nhẫn cưới "rẻ tiền"?
>> Mark Zuckerberg có ký hợp đồng hôn nhân?
>> Facebook lên sàn, Mark Zuckerberg cưới vợ
>> Mark Zuckerberg - người giàu thứ 26 trên thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.