Bão số 11: Miền Trung sơ tán hơn 155.000 người tránh bão

14/10/2013 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng 14.10, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung - Tây nguyên cho hay các tỉnh thành từ Quảng Bình đến Quảng Nam trong hôm nay phải sơ tán 38.381 hộ dân với 155.544 người của 35 quận, huyện thị để tránh bão số 11 .

>> Bão số 11: Chèn chống nhà cửa trong mưa to, gió lớn
>> Bão số 11 giật cấp 16, hướng vào Quảng Trị - Quảng Ngãi
>> Bão số 11 cách Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 330 km
>> Bão cấp 13 hướng vào Quảng Nam đến Thừa Thiên - Huế

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các địa phương, Đà Nẵng dự kiến sơ tán dân đông nhất với 11.000 hộ (55.000 dân); Quảng Bình vẫn còn ngổn ngang sau bão số 10 tiếp tục đưa 6.111 hộ (27.148 người) ở 7 huyện thị ra khỏi vùng ven biển không an toàn, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; Quảng Trị sơ tán 13.121 hộ (43.680 người) ở 10 huyện, thị; Thừa Thiên-Huế sơ tán 3.463 hộ (11.042 người) ở 6 huyện, thị; Quảng Nam sơ tán 4.686 hộ (18.674 người) ở 5 huyện, thị.

Trên biển, tính đến 6 giờ hôm nay 14.10, BCH PCLB-TKCN, BCH BĐBP từ Quảng Bình đến Khánh Hòa đã kêu gọi 44.343 tàu/180.734 lao động khẩn trương tìm nơi trú tránh.

Tại quần đảo Hoàng Sa và giữa biển Đông có 3 tàu cá BĐ 95198 của ông Nguyễn Phước, BĐ 97054 của ông La Văn Vấn, tàu BĐ 95794 của ông Ngô Chung tổng cộng 40 ngư dân đang trên đường vào bờ, 4 tàu khác đã tìm được nơi trú ẩn an toàn.

33 tàu cá của Quảng Ngãi, Quảng Nam đã rời khu vực để vào bờ và ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của bão số 11.

Khu vực quần đảo Trường Sa có 1.108 tàu (12.875 lao động) đã trú tránh.

 
Người dân Đà Nẵng sơ tán tránh bão

Cùng ngày, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Đà Nẵng cho hay đã phát thông báo hàng hải đề nghị các đơn vị hỗ trợ tàu cá BĐ 10317 tìm kiếm ngư dân mất tích.

Trước đó, tàu hành nghề tại 13,56 độ vĩ bắc, 109,21 độ kinh đông thì có một ngư dân tên Khánh (41 tuổi) rơi xuống biển mất tích từ 4 giờ 20 phút sáng 13.10.

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực miền Trung - Tây nguyên có mưa và dự kiến trong đêm nay đến ngày 16.10 hầu hết trên các sông khu vực trung Trung bộ có khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động (BĐ) 2, một số sông từ Quảng Bình - Thừa Thiên-Huế có khả năng đạt mức BĐ3.

Trong khi đó, hiện có 10/57 hồ chứa thủy lợi từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và từ Kon Tum đến Đắk Nông xả tràn, các hồ còn lại đạt dung tích từ 50-80%.

Ngoài ra, còn có 28 hồ chứa nhỏ có nguy cơ mất an toàn như hồ khối 7, Hương Lễ, Trằm Bưởi, Khe Lau, Mụ Huyện, Trọt Giếng, Trọt Đâu, Trọt Đen (Quảng Trị); Đồng Bào, Nam Giản (Thừa Thiên-Huế); Hố Trầu, An Long, Đá Vách (Quảng Nam); Cây Khế, Tôn Dung, Ông Thơ, Hốc Cầy, Đá Bàn, Tân An, Phước Hòa, Đội 14 (Quảng Ngãi); Kim Sơn, Mỹ Đức, Đồng Quang, Chuối, Phú Khương, Đá Bàn, Giao Hội, Hóc Quăng (Bình Định)…

Hiện có 15/20 hồ thủy điện lớn gần đầy và xả tràn, lúc 4 giờ ngày 14.10 lưu lượng các thủy điện xả lũ như sau: Bình Điền 161 m3/s (Thừa Thiên-Huế); A Vương 299 m3/s, Đăk Mi 4A 100 m3/s (Quảng Nam); Sông Ba Hạ 200 m3/s (Phú Yên)...

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.