Syria chống đói bằng... thịt chó, mèo

17/10/2013 03:05 GMT+7

Một nhóm giáo sĩ Syria đã ban hành sắc dụ cho phép người dân sống ở ngoại ô Damascus được ăn thịt các loài động vật bị cấm trong Hồi giáo để chống đói.

Theo BBC, trong một đoạn video mới công bố, các giáo sĩ Hồi giáo kêu gọi người dân ăn thịt mèo, chó và lừa để vượt qua cơn đói. Sắc dụ tôn giáo trên được đưa ra trong bối cảnh nạn đói hoành hành ở ngoại ô Muadhamiya, nơi đang bị phe nổi dậy bao vây.

Các giáo sĩ nói đây là lời cầu khẩn với thế giới và cho biết thêm nếu tình hình tiếp tục xấu đi, người sống có thể ăn thịt người chết. Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo kêu gọi chính phủ Syria cho phép cứu trợ tại khu vực trên. Các nhóm này cho rằng việc cung cấp hàng cứu trợ cần phải được ưu tiên như chương trình phá hủy kho vũ khí hóa học tại Syria.

Danh Toại

>> Người dân Syria được phép ăn thịt chó để khỏi chết đói
>> Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình
>> Tổng thống Syria: Nobel Hòa bình 2013 ‘lẽ ra là của tôi’
>> Phe nổi dậy Syria bị tố phạm tội ác chiến tranh
>> Tổng thống Syria bị tố là 'một tên khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.